Dự báo thời tiết ngày 10/5: Hà Nội có mưa rào và dông

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết của Hà Nội và cả nước ngày 10/5.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia thông tin, ngày hôm nay (9/5), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 09/5) như: Mường Báng (Điện Biên) 70mm, Du Già (Hà Giang) 71mm,...

Dự báo thời tiết ngày 10/5: Hà Nội có mưa rào và dông. Ảnh: Internet
Dự báo thời tiết ngày 10/5: Hà Nội có mưa rào và dông. Ảnh: Internet

Trung tâm dự báo, từ nay (9/5) đến ngày 11/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ (mưa dông tập trung vào chiều và đêm). Khu vực Bắc Trung Bộ chiều tối và tối nay (9/5) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 20-40mm, có nơi trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trung tâm đưa ra cảnh báo, từ đêm 11/5, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng gia tăng. Riêng khu vực Hà Nội, từ nay (9/5) đến ngày 11/5, có lúc có mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 9/5 và ngày 10/5:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần