Dự báo thời tiết ngày 13/8: Hà Nội mưa rào, cục bộ có mưa to

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 13/8 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

Cảnh báo lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong 12-24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Hoàng Long tại Bến Đế, sông Bưởi tại Kim Tân lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ, sông Mã còn dưới mức BĐ1.

Dự báo thời tiết ngày 13/8: Hà Nội mưa rào, cục bộ có mưa to. Ảnh: Duy Khánh
Dự báo thời tiết ngày 13/8: Hà Nội mưa rào, cục bộ có mưa to. Ảnh: Duy Khánh

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt cục bộ tại vùng
trũng thấp tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai:Cấp 1

Cảnh báo mưa lớn cục bộ

Sáng và trưa nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 12/8 có nơi trên 60 mm như: Xuân Thủy (Nam Định) 66.4mm, Việt Hòa (Hải Dương) 81.6mm, Nam Thịnh (Thái Bình) 134mm, Định Công (Hà Nội) 155mm,…

Trung tâm Dự báo, đêm nay và ngày mai (13/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và ngày mai (13/8) có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/8.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12/8 và ngày 13/8/2022:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần