Dự báo thời tiết ngày 17/11/2022: Hà Nội nhiều mây, sương mù nhẹ, mưa vài nơi

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 17/11/2022 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16/11 và ngày 17/11/2022:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết ngày 17/11/2022: Hà Nội nhiều mây, sương mù nhẹ, mưa vài nơi. Ảnh: Internet
Dự báo thời tiết ngày 17/11/2022: Hà Nội nhiều mây, sương mù nhẹ, mưa vài nơi. Ảnh: Internet

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.