Dự báo thời tiết ngày 18/4: Không khí lạnh mạnh hơn, Hà Nội mưa, trời rét

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 18/4.

Theo đó,  hiện nay (17/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trung tâm dự báo, trong đêm nay và ngày mai (18/4), không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 18/4: Không khí lạnh mạnh hơn, Hà Nội mưa, trời rét. Ảnh minh họa (Internet)
Dự báo thời tiết ngày 18/4: Không khí lạnh mạnh hơn, Hà Nội mưa, trời rét. Ảnh minh họa (Internet)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong đêm nay và ngày mai (18/4), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; ở Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ nay (17/4) đến ngày 19/4, ở Bắc Bộ tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ; từ đêm nay (17/4) đến ngày 19/4 ở Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.

Từ đêm nay, trên đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc tăng lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m. Từ đêm mai (18/4), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Riêng khu vực Hà Nội, từ nay (17/4) đến ngày 18/4, có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 17/4 và ngày 18/4:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 18-20 độ.
Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ.
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu vực Tây Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 27-30 độ
Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời chuyển lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần