Dự báo thời tiết ngày 2/10: Hà Nội ngày tiếp tục có nắng, gió nhẹ

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày 2/10, thời tiết Hà Nội ngày nắng, gió nhẹ.

Mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, tình hình thời tiết trên cả nước đêm 1, ngày 2/10 cụ thể như sau:

Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.