Dự báo thời tiết ngày 2/12/2022: Hà Nội gió đông bắc cấp 2-3, trời rét đậm

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 2/12/2022 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 1/12 và ngày 2/12/2022:

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 15-17 độ.

Dự báo thời tiết ngày 2/12/2022: Hà Nội gió đông bắc cấp 2-3, trời rét đậm. Ảnh: Duy Khánh
Dự báo thời tiết ngày 2/12/2022: Hà Nội gió đông bắc cấp 2-3, trời rét đậm. Ảnh: Duy Khánh

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao cơ nơi dưới 12 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : phía Bắc 17-20 độ; phía Nam 22-25 độ

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần