Dự báo thời tiết ngày 24/6: Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, dịu mát

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 24/6 tại Hà Nội. Theo đó, Hà Nội có nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Trung tâm đưa ra dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ suy yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 5000m suy yếu dần; từ khoảng ngày 25/6, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại và mở rộng dần về phía Đông Nam; áp và độ ẩm tăng sau giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày 24/6: Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, dịu mát
Dự báo thời tiết ngày 24/6: Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, dịu mát

Trung Bộ ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết này với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn; áp và độ ẩm ít thay đổi. Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của trường gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình; áp và độ ẩm thay đổi ít.

Khu vực Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng vùng núi và trung du đêm nay (23/6) có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có nắng nóng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23/6 và ngày 24/6:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nới dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi và trung du đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ; riêng vùng núi và trung du: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ; riêng từ Nghệ An đến Quảng Bình: 35-36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận; Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần