Dự báo thời tiết ngày 25/6: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 25/6 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước. Theo đó, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây áp cao cận nhiệt đới, từ ngày mai có xu hướng rút dần hoàn lưu ra phía Đông; áp và độ ẩm ít thay đổi. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ qua Nam Trung Bộ với trường gió tây nam ở phía Nam có cường độ yếu đến trung bình, từ ngày mai rãnh áp thấp mờ dần đi; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo thời tiết ngày 25/6: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào
Dự báo thời tiết ngày 25/6: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào

Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 26/6 có nắng nóng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạ nh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24/6 và ngày 25/6:

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nới dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ; riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần