Dự báo thời tiết ngày 27/11: Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, có mưa nhỏ

Chính Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo thời tiết ngày 27/11, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ; trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C; cao nhất 28 - 30 độ C.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/11), ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận  có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 26/11 có nơi trên 40mm như: Căn Co (Lai Châu) 68,6mm, Huổi Só (Điện Biên) 55mm, Hoàng Liên (Lào Cai) 43,2mm, Mỹ Trinh (Bình Định) 81,4mm, Ninh Diêm (Khánh Hòa) 44mm,...

Dự báo thời tiết ngày 27/11: Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, có mưa nhỏ
Dự báo thời tiết ngày 27/11: Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, có mưa nhỏ

Dự báo, đêm 26/11, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 50mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 27/11, mưa ở các khu vực trên giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo triều cường ven biển Nam Bộ: Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được vào sáng 26/11/2022 là 4,09m (vào lúc 1 giờ 30 phút).

Dự báo, từ chiều 26/11 đến ngày 29/11/2022, khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,20 - 4,30m.

Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/11

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi cục bộ có mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.