Dự báo thời tiết ngày 30/7: Hà Nội nhiều mây, mưa to cục bộ

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 30/7 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Kạn và Yên Bái

Từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 29/7/2022, ở khu vực các tỉnh Bắc Kạn và Yên Bái đã có nơi mưa to, có nơi mưa rất to như: Trạm Bằng Vân 32,8mm, Thuần Mang 46mm (Bắc Kạn), trạm Sơn Thịnh 36mm, Ba Khe 27,6mm (Yên Bái).

Trong từ 3 đến 6 giờ tới, các tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Dự báo thời tiết ngày 30/7: Hà Nội nhiều mây, mưa to cục bộ
Dự báo thời tiết ngày 30/7: Hà Nội nhiều mây, mưa to cục bộ

Trung tâm cảnh báo: Trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện:

- Bắc Kạn: Ngân Sơn, Ba Bể, Chợ Đồn.

- Yên Bái: Văn Chấn, Trấn Yên.

Các huyện sau đây cần chú ý theo dõi:

- Bắc Kạn: Bạch Thông, Na Rì.

- Yên Bái: Văn Yên, TP Yên Bái, Yên Bình.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo thời tiết đêm 29/7 và ngày 30/7/2022:

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng vùng núi phía Tây 35-37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sé và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.