Dự báo thời tiết ngày 30/9: Hà Nội ngày nắng

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đêm 29, ngày 30/9, thời tiết Hà Nội có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng

Ngày 30/9 thời tiết Hà Nội ngày nắng.
Ngày 30/9 thời tiết Hà Nội ngày nắng.

Hà Nội

Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.