Dự báo thời tiết ngày 8/4/2023: Hà Nội mưa, lạnh ngày cuối tuần

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 8/4/2023 tại khu vực Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 7/4 và ngày 8/4/2023:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-23 độ.

Dự báo thời tiết ngày 8/4/2023: Hà Nội mưa, lạnh ngày cuối tuần. Ảnh: Internet.
Dự báo thời tiết ngày 8/4/2023: Hà Nội mưa, lạnh ngày cuối tuần. Ảnh: Internet.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, từ gần sáng mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, từ gần sáng mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 27-30 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần