Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Đu dây” lên Nhà giàn DK1 để thăm, tặng quà và chúc Tết

Kinhtedothi – Trong chuyến ra thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, tàu trực và đặc khu Côn Đảo do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức, tại một số Nhà giàn DK1 do có sóng to, không thể bám để trèo lên bậc thang, nên các thành viên phải “đu dây” khi lên, xuống nhà giàn.

Chuyến công tác ra thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1, các tàu trực và đặc khu Côn Đảo, do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức gồm 2 đoàn số 1 và số 2. Đoàn số 1 với 31 thành viên là cán bộ, đại biểu và phóng viên các cơ quan báo, đài trên cả nước do đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đi trên tàu Trường Sa 01, thăm các Nhà giàn DK1 – 15, DK1 – 11, DK1 – 14, DK1 -12 và DK1 – 10.

Trung tá Trịnh Quang Nghị, thành viên trên tàu Trường Sa 01 chia sẻ, vào mùa này biển thường động mạnh và sóng to liên tục do ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc tràn xuống vùng biển phía Nam. Tuy nhiên, chuyến hải trình lần này, đoàn công tác số 1 không bị ảnh hưởng bởi sóng to, gió lớn vì trước khi khởi hành đã có đợt không khí nóng nên biển khá êm.

Để xuống hoặc lên Nhà giàn DK1 mỗi khi sóng lớn, các thành viên trong đoàn công tác ngồi trên thanh gỗ và "đu dây".

Phía trên Nhà giàn DK1, có 2 cán bộ chiến sĩ đỡ người "đu dây", đồng thời kéo và nhả dây theo hướng gió để thành viên xuống xuồng.

Để lên và xuống xuồng máy hoặc lên xuống các Nhà giàn DK1, thành viên trong đoàn công tác đều phải lắng nghe và làm theo hướng dẫn của sỹ quan điều hành và chỉ huy xuồng để tránh xảy ra các sự cố mất an toàn cho người và phương tiện.

Nữ phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk "đu dây" lơ lửng trên không trung.

Phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi lơ lửng trên không trung, nhưng an toàn vì phía trên Nhà giàn DK1 và dưới xuồng đã có cán bộ, chiến sĩ điều chỉnh dây thừng và đỡ xuống.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Hồng Cường, thuộc kíp xuồng máy của tàu Trường Sa 01 chia sẻ những kinh nghiệm mỗi khi lên, xuống xuồng từ tàu và lên xuống Nhà giàn DK1 từ xuồng máy: “Mỗi khi từ trên tàu bước xuống xuồng, phải chờ cho sóng nâng xuồng lên cao nhất, nhanh chóng bước chân xuống xuồng. Trường hợp khẩn cấp sẽ có khẩu lệnh của trưởng xuồng, yêu cầu phải thực hiện đúng để bảo đảm an toàn. Còn từ xuồng bước lên tàu chờ cho sóng nâng xuồng lên cao nhất, nhanh chóng nắm lấy cầu thang và bước nhanh lên tàu”.

Sau vài phút "đu dây" từ Nhà giàn DK 1 - 10 xuống, thành viên đoàn công tác đáp xuống và được cán bộ, chiến sĩ đỡ vào xuồng an toàn.

Một thành viên "đu dây" từ Nhà giàn DK1 - 10 xuống xuồng để về tàu.

Trong 5 Nhà giàn DK1 mà đoàn công tác số 1 ra thăm, tặng quà và chúc Tết, có 2 nhà giàn mà các thành viên buộc phải “đu dây” để lên và xuống nhà giàn là Nhà giàn DK1 – 14 tại Cụm Tư Chính và Nhà giàn DK1 – 10 ở Bãi cạn Cà Mau, vì sóng khá cao không thể lên xuống bằng kiểu bình thường.

Để “đu dây” lên, xuống nhà giàn, phải ngồi trên một thanh gỗ dài hơn nửa mét. Thanh gỗ đã được buộc dây thừng cỡ lớn, sít chặt; một đầu dây thừng dài gần 1 mét được thắt kiểu chữ A, phía trên được buộc thêm nhiều vòng dây khác.

Phía dưới xuồng, cán bộ chiến sĩ chỉnh dây để kéo người về phía khoang xuồng.

Sĩ quan Nguyễn Thế Linh ngồi ngay đầu xuồng để chỉnh dây thừng kéo người "đu dây" xuống.

Khi từ Nhà giàn trở về tàu Trường Sa 01, do sóng to nên xuồng được cẩu lên để mọi người xuống tàu an toàn.

Mỗi khi “đu dây” để lên hoặc xuống nhà giàn, người “đu dây” ngồi trên thanh gỗ, hai chân kẹp chặt sợi dây thừng và vắt chân chéo nhau để giữ dây; hai tay bám phía trên góc chữ A thật chắc. Khi phía trên Nhà giàn thả dây, các cán bộ, chiến sĩ ở dưới xuồng kéo 1 đầu dây xuống rồi đỡ người đưa vào xuồng an toàn.

Suốt chuyến đi, do đã được căn dặn kỹ lưỡng nên tất cả thành viên trong đoàn công tác số 1 đều an toàn, hoàn thành nhiệm vụ thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Bữa cơm giữa trùng khơi

Bữa cơm giữa trùng khơi

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa niềm tin, bồi đắp truyền thống vẻ vang của Đảng

Lan tỏa niềm tin, bồi đắp truyền thống vẻ vang của Đảng

27 Jan, 02:50 PM

Kinhtedothi - Hướng tới Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), nhiều đơn vị cấp xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm, ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, đồng thời trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu. Đây không chỉ là dịp tri ân những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đảng viên, mà còn góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ