Du học Ba Lan, tại sao không?

Linh Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bằng cấp của Ba Lan được công nhận rộng rãi trên toàn châu Âu là minh chứng cho nền giáo dục tiên tiến của đất nước Trung Âu xinh đẹp này.

Ba Lan từ lâu là một trong những cái nôi đào tạo nhiều thế hệ sinh viên người Việt và những người trẻ Việt Nam tiếp tục chọn đất nước Trung Âu xinh đẹp này để hiện thực hóa ước mơ trên con đường học vấn.
Giáo dục đại học Ba Lan có nhiều chuyên ngành được sinh viên trên thế giới săn đón
Giáo dục là lĩnh vực được đề cao ở Ba Lan, vì thế, hệ thống giáo dục đại học của nước này có bề dày lịch sử và vô cùng phong phú, mang lại cơ hội cho những người trẻ mong muốn có bằng cấp châu Âu được công nhận trên toàn thế giới.
Bằng cấp được công nhận trên toàn châu Âu
Là một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) cũng như hệ thống Bologna, việc học ở Ba Lan rất thuận lợi và có tính kết nối khu vực.
Theo Trưởng phòng Kinh tế Chính trị, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam Maciej Duszynski, bạn có thể bắt đầu việc học của mình ở Ba Lan và tiếp tục ở những nơi khác ở châu Âu cũng như có thể thực hiện các công trình nghiên cứu còn dang dở ở các nước EU ngay trên đất Ba Lan. Ba Lan cũng là một phần của các chương trình Erasmus và Erasmus + (các chương trình trao đổi sinh viên của EU).
Thêm nữa, là một phần không thể thiếu của Khu vực Giáo dục Đại học Châu Âu, Ba Lan còn có lợi thế cạnh tranh về chất lượng giáo dục, chi phí sinh hoạt, chuyên ngành thế mạnh, cộng đồng người Việt đông đảo, nhiều cá nhân xuất sắc được đào tạo cũng như sinh ra và lớn lên ở Ba Lan.
Ông Maciej Duszynski cho bạn cái nhìn toàn cảnh hơn bằng lý giải cụ thể như sau:

1. Chất lượng giáo dục rất tốt: nhiều người Ba Lan chiến thắng trong các cuộc thi quốc tế.

2. Chi phí sinh hoạt thấp (thuộc hàng thấp nhất ở EU) do đồng zloty của Ba Lan, đồng tiền quốc gia, yếu hơn 4 lần so với 1 euro (4: 1). 

3. Nhiều chuyên ngành có thế mạnh, như: Y tế, kỹ thuật, nghệ thuật, âm nhạc (piano - Quê hương của Chopin), là những chuyên ngành được sinh viên trên Thế giới săn đón, điển hình là sinh viên từ Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều quốc gia khác.

4. Ba Lan có cộng đồng người Việt tương đối lớn, một trong những cộng đồng lớn nhất ở châu Âu, với khoảng 30.000 - 50.000 người gốc Việt sinh sống. Nơi đây có rất nhiều nhà hàng và cửa hàng Việt Nam, nơi có thể tiếp cận hương vị và văn hóa Việt ở Ba Lan.

5. Theo truyền thống, nhiều Giám đốc điều hành và lãnh đạo các tỉnh, TP của Việt Nam, bao gồm nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội và nhiều Bộ trưởng, đã học tập tại Ba Lan. Bên cạnh đó, có nhiều bạn trẻ người Ba Lan gốc Việt rất thành công như Youtuber, nhà thiết kế thời trang, diễn viên, nhân vật nổi tiếng trên truyền hình.
Quan hệ song phương lâu đời
Về mặt lịch sử, Ba Lan đã giúp đào tạo hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam. Cho đến nay, ký ức về một đất nước xinh đẹp với những con người nồng hậu của một nền văn hóa đa dạng có bề dày lịch sử luôn hiện hữu trong nhiều thế hệ du học sinh Ba Lan.
Đồng tình với ý kiến này, ông Maciej Duszynski cho biết, Ba Lan đã nỗ lực giúp đỡ Việt Nam trong những thời điểm khó khăn về mặt lịch sử. Vì vậy, mối quan hệ hai nước là bạn bè truyền thống, đúng như câu ngạn ngữ nổi tiếng “bạn trong lúc khó khăn mới là bạn thực sự”.
Hơn nữa, cộng đồng người Việt ở Ba Lan luôn cố gắng giúp đỡ các thành viên khác trong xã hội, hình thành nên một cộng đồng hòa nhập và gắn kết hiện nay.
“Chúng tôi hy vọng rằng những kinh nghiệm tuyệt vời của các sinh viên và giáo sư Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Ba Lan, những người đã được gia đình đưa đến Ba Lan từ những thập kỷ trước, sẽ mở đường cho nhiều tài năng tốt nhất của Việt Nam đến Ba Lan. Chúng tôi tin rằng Ba Lan có thể là lựa chọn hàng đầu cho giáo dục đại học và nghiên cứu” - ông Maciej Duszynski nói.
Ông cho biết, giáo dục là một trong những trụ cột chính và một trong những lĩnh vực phát triển năng động và ổn định nhất trong suốt bề dày 70 năm quan hệ song phương.
Thời gian qua đã có nhiều thỏa thuận về giáo dục và đào tạo giữa hai nước được ký kết, nhất là giai đoạn 2005 - 2008. Vào tháng 11/2017, một thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực khoa học và giáo dục đại học đã được ký kết giữa Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
Vào năm 2018, Cơ quan Trao đổi Học thuật Quốc gia Ba Lan (NAWA) và Trường Đại học Hà Nội (HANU) cũng ký một thỏa thuận về giảng dạy tiếng Ba Lan tại trường này. Thỏa thuận được gia hạn vào tháng 7/2020 nhờ thành công của năm đầu tiên. Đây được coi là thành công lớn của Đại sứ quán Ba Lan khi tái lập khóa học sau 30 năm vắng bóng ở Việt Nam.
Hy vọng rằng việc đưa tiếng Ba Lan trở lại trường học sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam tại các trường đại học hàng đầu cũng như các thành phố lớn ở Việt Nam.
Việc khai giảng liên tục các khóa học tiếng Ba Lan cùng với các ngành học tiếng Việt tại trường đại học Poznan, Ba Lan là chỉ dấu cho sự hợp tác giáo dục tỏa sáng hơn nữa.
Ngoài ra, NAWA cũng có rất nhiều chương trình học bổng và khóa học hè tại Ba Lan dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu người Việt.
Để giúp học sinh Việt Nam có cơ hội tiếp cận các chương trình học bổng và chọn được khóa học phù hợp, NAWA tổ chức Hội chợ trực tuyến về Giáo dục Đại học Ba Lan tại địa chỉ:

https://www.facebook.com/events/920061181819595/

https://rsgp.webexpo.pl/

Facebook “Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội”

Twitter PLinVietnam

Hoặc trang web của Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam.