Du khách đổ về, giao thông Đà Lạt kẹt cứng mùng 4 Tết

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bước sang ngày 4/2 (mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022), hàng nghìn ôtô và xe máy của du khách vẫn ùn ùn đổ về TP Đà Lạt khiến nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ, người dân phải chen nhau nhích qua khu vực kẹt để tham quan.

Theo ghi nhận, từ sáng đến trưa ngày 4/2, hướng từ TP Hồ Chí Minh lên TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) theo quốc lộ 20 đoạn từ thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai) và đèo Bảo Lộc, thuộc khu vực cửa ngõ vào tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng ùn ứ, hàng ngàn người và phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm. Thậm chí, tại một số khu vực, phương tiện giao thông phải xếp thành 2 hàng, kẹt cứng nhiều giờ liền.

Tình trạng kẹt xe xảy ra ở khu vực cửa ngõ do lượng khách du lịch đổ về Đà Lạt quá đông, gây ách tắc nghiêm trọng. (Ảnh: Tiểu Thúy)
Tình trạng kẹt xe xảy ra ở khu vực cửa ngõ do lượng khách du lịch đổ về Đà Lạt quá đông, gây ách tắc nghiêm trọng. (Ảnh: Tiểu Thúy)

Chia sẻ với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, anh Dương Đình Nhẫn, một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Thông thường, từ đèo Prenn vào đến TP Đà Lạt chỉ mất chưa đầy 1 tiếng, nhưng hôm nay gia đình tôi mất gần 3 tiếng đồng hồ cho đoạn đường này, vì kẹt xe nghiêm trọng”.

Cũng theo anh Nhẫn, vào được TP Đà Lạt đã khó khăn, song hành trình tìm phòng khách sạn ở trung tâm TP cũng là một trải nghiệm khó quên.

“Du khách quá đông, đi đến đâu cũng nhận được thông báo hết phòng. Cuối cùng, cả nhà tôi đành phải ở homestay, hơi xa trung tâm TP” – anh Nhẫn nói thêm.

Quốc lộ 20 hướng từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt kẹt cứng trong ngày mùng 4 Tết, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài. (Ảnh: Tiểu Thúy)
Quốc lộ 20 hướng từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt kẹt cứng trong ngày mùng 4 Tết, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài. (Ảnh: Tiểu Thúy)

Đáng chú ý, không chỉ có du khách từ TP Hồ Chí Minh, hàng nghìn du khách từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên…cũng đổ về TP Đà Lạt để nghỉ dưỡng dịp Tết Nguyên đán 2022.

Chị Nguyễn Thị Sớm (ngụ Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, hàng năm, cứ đến những ngày Tết, gia đình chị đều chọn Đạt Lạt là điểm đến để thăm quan, vui chơi trong những ngày Tết.

“Năm nay, gia đình tôi đi bằng ô tô tự lái để tiện bề di chuyển. Tuy nhiên, hành trình của cả nhà vô cùng gian nan vì tình trạng kẹt xe kéo dài hàng chục km. Không thể tiến, cũng không thể lùi và chỉ nhúc nhích từng chút" – chị Sớm kể lại.

Trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt, xe cộ chen nhau nhích từng chút để đến các điểm du lịch. (Ảnh: Tiểu Thúy)
Trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt, xe cộ chen nhau nhích từng chút để đến các điểm du lịch. (Ảnh: Tiểu Thúy)

Do tình trạng khách du lịch tăng cao, không chỉ khu vực cửa ngõ mà nhiều tuyến đường lớn bên trong TP Đà Lạt như đường Ba Tháng Tư, Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Trần Phú…người dân cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển. Đặc biệt, các khu vực vòng xoay luôn trong tình trạng đông đúc, kẹt xe diễn ra phổ biến. Các phương tiện phải xếp hàng dài, nhúc nhích từng chút một.

“Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản kiểm soát tốt, tuy nhiên nhiều người dân vẫn không thể đi nước ngoài du lịch. Vì thế, họ chọn Đà Lạt -  nơi có khí hậu ôn đới, làm địa điểm nghỉ dưỡng trong mấy ngày xuân” – chị Lê Thị Trúc, chủ khách sạn trên đường Trần Quốc Toản, TP Đà Lạt nhận định.

Xe máy lọt giữa hàng trăm ôtô, di chuyển từng chút một trên đường. (Ảnh: Tiểu Thúy)
Xe máy lọt giữa hàng trăm ôtô, di chuyển từng chút một trên đường. (Ảnh: Tiểu Thúy)

Đồng quan điểm, anh Phạm Chí Trung (ngụ Ninh Thuận) cũng đánh giá, TP Đà Lạt luôn là điểm đến yêu thích của du khách phía Nam trong dịp Tết do khoảng cách gần, dễ dàng tự di chuyển.

Theo quan sát, nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt như Thung lũng Tình yêu, Núi LangBiang, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm... du khách tham quan rất đông, hầu hết người dân nghiêm túc tuân thủ đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.

Ôtô nối đuôi nhau để đổ ra khu vực hồ Xuân Hương. (Ảnh: Tiểu Thúy)
Ôtô nối đuôi nhau để đổ ra khu vực hồ Xuân Hương. (Ảnh: Tiểu Thúy)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng khẳng định, để đảm bảo an toàn, phục vụ tốt nhu cầu vui xuân, nghỉ dưỡng cho du khách, ngoài đảm bảo các yếu tố về nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn giao thông, công tác phòng chống dịch Covid-19 cho du khách cũng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt cũng đã được điều động 100% quân số túc trực, phân luồng tại những vòng xoay, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc trong các ngày mùng 1, 2, 3 Tết vừa qua.

Trong tối ngày mùng 3 Tết, khu vực vườn hoa TP Đà Lạt hàng trăm ôtô của du khách cũng xếp hàng để vào bên trong, khiến khu vực này hỗn loạn. (Ảnh: Tiểu Thúy)
Trong tối ngày mùng 3 Tết, khu vực vườn hoa TP Đà Lạt hàng trăm ôtô của du khách cũng xếp hàng để vào bên trong, khiến khu vực này hỗn loạn. (Ảnh: Tiểu Thúy)

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt - ông Lê Anh Kiệt cho biết, tổng khách tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt ba ngày đầu năm Âm lịch đạt 66.900 lượt khách, qua lưu trú là 58.300 lượt, tăng 139% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt 1.700 lượt, qua lưu trú là 1.600 lượt, tăng 30,8%.

Theo đó, đa số khách đến từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh thành Tây Nam Bộ, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Hà Nội. Hiện, các khách sạn từ 3-5 sao ở Đà Lạt phục vụ với công suất hơn 90%. Khách sạn 1-2 sao, căn hộ du lịch, nhà cho thuê nguyên căn đạt 70-80%.

Các hạng còn lại đạt trên 70%. Dự kiến tổng khách đến Đà Lạt suốt kỳ nghỉ Tết đạt 75.000 khách, trong đó lượng khách sẽ đông nhất từ 4/2 đến 6/2 (mùng 4 và mùng 6 Âm lịch).

Đơn vị quản lý phải xả trạm thu phí đường lên TP Đà Lạt ngày mùng 3 Tết. (Ảnh: PLO)
Đơn vị quản lý phải xả trạm thu phí đường lên TP Đà Lạt ngày mùng 3 Tết. (Ảnh: PLO)

Trước đó, vào ngày mùng 3 Tết (tức ngày 3/2 Dương lịch), tại Quốc lộ 20, huyện Di Linh đường hướng lên TP Đà Lạt cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài 5 km. Tình hình căng thẳng đến mức, đơn vị quản lý trạm thu phí Liên Đầm, Di Linh buộc phải xả trạm để giải quyết ùn ứ giao thông.