Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3

Như Hương (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cứ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 , hoa anh đào trên đất Mỹ lại bừng nở tại Thủ đô Washington DC, rực rỡ không kém gì ở Nhật Bản. Thời điểm này, người dân Mỹ đang háo hức chờ đợi những bông hoa anh đào bật nở.

Dự kiến, Lễ hội hoa anh đào quốc gia 2022 tại Mỹ diễn ra từ 20/3 đến 17/4. Trong đó ngoài việc ngắm hoa anh đào, du khách có thể tham gia lễ hội thả diều vào ngày 26/3, lễ diễu hành vào ngày 9/4, Sakura Matsuri - Lễ hội đường phố Nhật Bản vào ngày 9-10/4 và PetalPalooza vào ngày 16/4. Lễ hội được tổ chức bởi tổ chức phi lợi nhuận National Cherry Blossom Festival, Inc. Năm nay, lễ hội được kéo dài hơn những năm gần đây (diễn ra trong 3 tuần). 

Nhiều du khách đang hy vọng hoa anh đào sẽ nở đúng vào một thời điểm diễn ra lễ hội. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết thất thường thời gian qua nên điều đó không có gì đảm bảo. 

Trước đó, trong hai năm 2014 và 2015, cao điểm hoa nở rộ rơi vào đúng dịp lễ hội kết thúc. Trong năm 2016 và 2017, hoa nở sớm thì lại rơi ngay vào đầu lễ hội, nên ban tổ chức phải đẩy sớm thời gian khai mạc lễ hội 2017 và 2018 vào phút cuối để cố gắng đón hoa nở sớm như mong đợi.

Những bông hoa anh đào đang bắt đầu bật nụ sau cơn bão mùa đông cuối tuần qua. Chúng đang tiến triển tốt. Ảnh chụp ngày 15/3/2022 (Cherry Blossom Watch)
Những bông hoa anh đào đang bắt đầu bật nụ sau cơn bão mùa đông cuối tuần qua. Chúng đang tiến triển tốt. Ảnh chụp ngày 15/3/2022 (Cherry Blossom Watch)
Nhiều du khách đang chờ đợi hoa anh đào bật nở để được chiêm ngưỡng. Cơ quan Công viên Quốc gia dự đoán thời điểm nở rộ cao điểm sẽ rơi vào khoảng ngày 22 đến 25/3. Tờ Capital Weather Gang của Washington Post đã đăng dự đoán của riêng họ rằng thời điểm nở rộ cao điểm sẽ xảy ra vào khoảng ngày 24/3 hoặc trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 26/3. Ảnh: Cherry Blossom Watch
Nhiều du khách đang chờ đợi hoa anh đào bật nở để được chiêm ngưỡng. Cơ quan Công viên Quốc gia dự đoán thời điểm nở rộ cao điểm sẽ rơi vào khoảng ngày 22 đến 25/3. Tờ Capital Weather Gang của Washington Post đã đăng dự đoán của riêng họ rằng thời điểm nở rộ cao điểm sẽ xảy ra vào khoảng ngày 24/3 hoặc trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 26/3. Ảnh: Cherry Blossom Watch
Các chồi cây đang tiến triển tốt với thời tiết ấm áp. Ảnh: Cherry Blossom Watch
Các chồi cây đang tiến triển tốt với thời tiết ấm áp. Ảnh: Cherry Blossom Watch
Tờ Capital Weather Gang của Washington Post dự đoán hoa anh đào sẽ nở rộ vào khoảng ngày 24 /3. Con số này sớm hơn khoảng một tuần so với mức trung bình trong vài thập kỷ qua. Ảnh: Cherry Blossom Watch
Tờ Capital Weather Gang của Washington Post dự đoán hoa anh đào sẽ nở rộ vào khoảng ngày 24 /3. Con số này sớm hơn khoảng một tuần so với mức trung bình trong vài thập kỷ qua. Ảnh: Cherry Blossom Watch
Ngay cả khi hoa an đào chưa nở, công viên Tidal Basin vẫn mang vẻ đẹp ấn tượng. Ảnh: Cherry Blossom Watch
Ngay cả khi hoa an đào chưa nở, công viên Tidal Basin vẫn mang vẻ đẹp ấn tượng. Ảnh: Cherry Blossom Watch
Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 1
Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 2
Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 3

Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào nở rộ vào những năm trước:

Năm 1909, những cây hoa anh đào đầu tiên được thị trưởng Tokyo gửi tặng nước Mỹ.
Năm 1909, những cây hoa anh đào đầu tiên được thị trưởng Tokyo gửi tặng nước Mỹ.
Đến nay khu vực hồ Tidal Basin, bờ sông Potomac, đài tưởng niệm Washington…, mỗi dịp mùa xuân về, hơn 4.000 cây anh đào với gam màu trắng hồng tinh khiết trở thành điểm nhấn ấn tượng. 
Đến nay khu vực hồ Tidal Basin, bờ sông Potomac, đài tưởng niệm Washington…, mỗi dịp mùa xuân về, hơn 4.000 cây anh đào với gam màu trắng hồng tinh khiết trở thành điểm nhấn ấn tượng. 
Từ năm 1982, vào tháng 3, lễ hội hoa anh đào quốc tế đều được tổ chức. Đến năm 2018, sự kiện đã được tổ chức 36 lần.
Từ năm 1982, vào tháng 3, lễ hội hoa anh đào quốc tế đều được tổ chức. Đến năm 2018, sự kiện đã được tổ chức 36 lần.

Thủ đô Washington D.C là nơi tổ chức lễ hội hoa anh đào lớn nhất nước Mỹ với khoảng 1,5 triệu người tham dự. Kéo dài suốt hai tuần lễ, đây là sự kiện văn hóa Nhật Bản lớn nhất tại Mỹ. 

Một địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng khác ở Mỹ là thủ đô Washington D.C với hàng chục nghìn cây. Nơi hấp dẫn du khách nhất là ven hồ Tidal Basin với hơn 3.000 cây thường rực hồng sắc hoa vào cuối tháng 3.  Ảnh: Cherry Blossom Watch.
Một địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng khác ở Mỹ là thủ đô Washington D.C với hàng chục nghìn cây. Nơi hấp dẫn du khách nhất là ven hồ Tidal Basin với hơn 3.000 cây thường rực hồng sắc hoa vào cuối tháng 3.  Ảnh: Cherry Blossom Watch.

Tại lễ hội, du khách có thể được thưởng thức sushi, rượu sake, xem trình diễn kimono, lễ hội đường phố, đua xe đạp quanh hồ Tidal Basin...

Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 4

Ngoài ra, tại New York, Brooklyn Botanic Garden cũng là những nơi ngắm hoa anh đào trên đất Mỹ. Mỗi năm, thành phố tổ chức sự kiện Sakura Matsuri thu hút du khách tham dự với nhiều sự kiện văn hóa Nhật Bản hấp dẫn.

Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 5

Du khách cũng có thể tìm đến không gian yên tĩnh để ngắm hoa tại vườn thực vật New York, công viên Riverside Park hay Central Park… 

Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 6

Đặc biệt, tại Philadelphia, vườn hoa anh đào ven sông Schuylkill đẹp như tranh vẽ. Mùa xuân, nơi đây tổ chức lễ hội Subaru Cherry Blossom Festival ở Fairmount Park với các hoạt động văn hóa Nhật và ngắm hoa.

Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 7

Tại thành phố San Francisco, hàng năm, sự kiện Cherry Blossom Festival Bắc California thu hút hơn 200.000 khách tham dự. Lễ hội kéo dài trong 4 ngày, nhằm tôn vinh văn hóa Nhật Bản tổ chức tại khu Japantown. 

Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 8

Thành phố Seattle thuộc bang Washington, 1.000 cây anh đào được Thủ tướng Nhật Bản trao tặng, đến nay đã được nhân rộng khắp nơi, biến nơi đây trở thành thiên đường hoa anh đào.

Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 9

Những điểm ngắm hoa được yêu thích gồm: Đại học Washington, công viên Jefferson Park, Seward Park - nơi hàng năm thành phố tổ chức lễ hội Cherry Blossom tưng bừng.

Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 10
Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 11
Du khách Mỹ hồi hộp chờ hoa anh đào bừng nở vào cuối tháng 3 - Ảnh 12