Du khách toàn cầu vượt mốc 1 tỷ lượt người

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo báo cáo công bố ngày 29/1 của Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, tổng lượng khách du lịch quốc tế trong năm vừa qua đạt 1,03 tỷ lượt người, tăng 4% so với năm 2011.

Trong năm 2012, lần đầu tiên trong lịch sử ngành du lịch thế giới, số lượng khách du lịch trên toàn cầu đã vượt quá con số 1 tỷ lượt người, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài.

Châu Á - Thái Bình Dương là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch quốc tế nhất, trong đó khu vực Đông Nam Á là lựa chọn số một của du khách. Trong năm 2012, châu Á - Thái Bình Dương đón thêm 14 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 6,5% so với năm ngoái, trong khi Đông Nam Á cũng tăng trưởng 8,7%.

 
Du khách toàn cầu vượt mốc 1 tỷ lượt người - Ảnh 1

Năm 2012, Việt Nam đón 4,17 triệu lượt khách du lịch, cao nhất từ trước tới nay
 

Các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi trong năm qua cũng hút được nhiều du khách hơn (4,1%) so với các nền kinh tế phát triển (3,6%).

Năm 2012 là một năm không thành công đối với ngành du lịch của các nước Trung Đông. Đây là khu vực duy nhất có lượng du khách tăng thấp hơn so với năm 2011 (giảm 2%), chủ yếu do tình hình bất ổn và bạo loạn tại các điểm đến nổi tiếng như Ai Cập và Syria.

Trong năm 2013, ngành du lịch sẽ tăng trưởng vừa phải ở mức 3-4%, chủ yếu nhờ những kết quả ấn tượng của châu Á và châu Phi.

Theo báo cáo, lượng khách du lịch tới châu Á năm nay sẽ tăng khoảng 5-6%, trong khi châu Phi tăng khoảng 4-6%. Khu vực châu Âu cũng ghi nhận mức tăng 2-3%, và Trung Đông là 0-5%.

Số liệu thống kê trên cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch thế giới so với năm 2009 - thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính thế giới khiến du lịch giảm 3,9%, năm thất bát nhất trong vòng 6 thập kỷ qua. Năm 2010, du lịch thế giới đã đạt mức tăng 6,6%. WTO trước đó dự báo đến năm 2030, số lượng khách du lịch quốc tế sẽ đạt mức 1,8 tỷ lượt người.