Dự kiến đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng xây dựng nhà ở sinh viên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Để phấn đấu đáp ứng cho khoảng 60% số sinh viên trên toàn quốc có nhu cầu được bố trí ở trong ký túc xá theo chỉ đạo của Chính phủ thì trong vòng 5 năm tới cả nước cần xây mới thêm 4,8 triệu m2 sàn nhà ở cho sinh viên với tiêu chuẩn bình quân 4m2 sàn sử dụng/sinh viên.

KTĐT - Để phấn đấu đáp ứng cho khoảng 60% số sinh viên trên toàn quốc có nhu cầu được bố trí ở trong ký túc xá theo chỉ đạo của Chính phủ thì trong vòng 5 năm tới cả nước cần xây mới thêm 4,8 triệu m2 sàn nhà ở cho sinh viên với tiêu chuẩn bình quân 4m2 sàn sử dụng/sinh viên.

Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng), với tốc độ tăng trưởng bình quân như trong 5 năm gần đây thì đến năm 2015 cả nước sẽ có khoảng 4,3 triệu học sinh-sinh viên và dự kiến 70% trong số này, tương đương với 3 triệu em, có nhu cầu ở tại ký túc xá.

Trong khi giai đoạn hiện nay số lượng ký túc xá mới chỉ đáp ứng cho 15 đến 22% nhu cầu của học sinh-sinh viên.

Do đó, để phấn đấu đáp ứng cho khoảng 60% số sinh viên trên toàn quốc có nhu cầu được bố trí ở trong ký túc xá theo chỉ đạo của Chính phủ thì trong vòng 5 năm tới cả nước cần xây mới thêm 4,8 triệu m2 sàn nhà ở cho sinh viên với tiêu chuẩn bình quân 4m2 sàn sử dụng/sinh viên.

Tổng mức đầu tư dự kiến để xây dựng diện tích sàn này khoảng 30.000 tỷ đồng.

Theo tính toán sơ bộ, những khu ký túc xá cũ từ trước năm 2009 đã giải quyết chỗ ở cho khoảng 660.000 em. Giai đoạn 2009-2010 đã cung cấp thêm cho sinh viên khoảng 330.000 chỗ ở với tổng mức đầu tư gần 8.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến năm 2015, nhu cầu vẫn tiếp tục tăng với khoảng 2 triệu học sinh-sinh viên cần chỗ ở ký túc xá.

Để giải quyết kịp thời nhu cầu này, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2010-2015 với mức phân bổ mỗi năm 6.000 tỷ đồng phát triển quỹ nhà ở cho học sinh-sinh viên.

Theo số liệu thống kê và báo cáo của các địa phương, hiện cả nước có khoảng 1.020 trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp với tổng số học sinh-sinh viên xấp xỉ 3 triệu người./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần