Dự kiến khởi công cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trước 30/4
Kinhtedothi - Ngày 8/4, lãnh đạo UBND của tỉnh Bình Phước và Đắk Nông đã họp trực tuyến để theo dõi tiến độ dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, cụ thể là đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.
Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền kết hợp với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn chủ trì tại điểm cầu Bình Phước.
Theo các chủ trương đầu tư đã được Quốc hội phê duyệt, dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) có tổng chiều dài 128,8 km. Giai đoạn đầu của tuyến cao tốc sẽ được thiết kế với 4 làn xe, với vận tốc quy hoạch dự kiến từ 100 đến 120 km/h và tổng mức đầu tư khoảng 25.500 tỷ đồng.

Hình minh họa.
Dự án được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 sẽ được triển khai theo hình thức PPP với nhà đầu tư thu xếp khoảng 12.770 tỷ đồng. Hai tỉnh Bình Phước và Đắk Nông sẽ phụ trách thực hiện phần giải phóng mặt bằng và xây dựng đường gom, cầu vượt tại địa phương mình, theo hình thức đầu tư công, trong đó tỉnh Bình Phước đảm nhiệm Dự án thành phần 3 và 5.
Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của cả hai tỉnh đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cũng như tăng cường công tác giải phóng mặt bằng và bố trí các điểm tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Trước đó, nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu cho dự án, UBND tỉnh Bình Phước đã quy hoạch 17 vị trí làm bãi thải.
Trong buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã cùng thảo luận và đưa ra các nhiệm vụ cùng giải pháp trọng điểm, với mục tiêu nhanh chóng khởi công các dự án thành phần trong tháng 4, nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hai dự án giao thông trọng điểm của Quảng Ngãi chậm tiến độ
Kinhtedothi- Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là các trục giao thông động lực, tạo dư địa và mở lối phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Quảng Ngãi.

3 vướng mắc lớn của các dự án giao thông trọng điểm
Kinhtedothi - Qua đợt kiểm tra của 7 đoàn công tác Chính phủ đối với các dự án giao thông trọng điểm, một số khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện, chỉ rõ. Trong đó, tập trung vào 3 vấn đề lớn là: công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và nguồn vốn.

Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng cho hai dự án giao thông
Kinhtedothi - Ngày 26/3, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đi kiểm tra và làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan dự án Đường vành đai phía Tây và dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (Km0-Km7).