Kinhtedothi - Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh cho biết, dự kiến đến ngày 20/10 tới, quốc lộ 18B lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh đoạn qua huyện Hải Hà sẽ được lưu thông trở lại sau 2 tháng chia cắt hoàn toàn kể từ ngày 20/8 do mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng.
Thông tin tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, ông Bùi Hồng Minh, Phó giám đốc Thường trực Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh cho biết, sau nhiều trận mưa lớn, ngày 20/8, tại Km4+10 quốc lộ 18B đoạn qua huyện Hải Hà đường lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh xuất hiện một điểm sạt lở lớn.
Điểm sạt lở trên quốc lộ 18B qua huyện Hưng Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và huyện Hải Hà đã lập chốt chặn hai đầu điểm sạt, không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Đồng thời, bố trí lực lượng chốt trực ở ngã ba xã Quảng Đức để cảnh báo, hướng dẫn cho người điều khiển phương tiện có nhu cầu đi lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh theo 3 hướng.
Hướng thứ nhất, các phương tiện vận tải nặng sẽ vận chuyển theo quốc lộ 18C di chuyển từ Km4 Móng Cái đi lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh và ngược lại; Hướng thứ hai, đi dọc biên giới từ huyện Bình Liêu sang. Lối thứ ba đi từ bản Tài Phố (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) lên cửa khẩu, chỉ dành cho xe máy.
Đến ngày 20/9, Cục Đường bộ Việt Nam đã có lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông tại vị trí Km10+390 quốc lộ 18B, tỉnh Quảng Ninh do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài. Khái toán kinh phí khắc phục là 4 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ của ngân sách Trung ương. Đến thời điểm hiện tại, việc khắc phục đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến đến 20/10, quốc lộ 18B sẽ cơ bản được lưu thông trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân.
Kinhtedothi-Việc đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn trên Quốc lộ 2 (QL2) thông qua các dự án như nâng cấp, cải tạo đoạn từ TP Phúc Yên đến TP Vĩnh Yên và nâng cấp, mở rộng đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đang được các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn để triển khai thực hiện.
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 5274/QĐ-UBND ngày 9/10/2024 về việc phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường từ đường gom Quốc lộ 3 mới qua UBND xã Vân Hà đến hết địa phận huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/500.
Kinhtedothi - Quốc lộ 6 (đoạn từ xã Tiên Phương đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) đã xuống cấp trầm trọng, người dân rất nóng lòng chờ cấp có thẩm quyền tiến hành duy tu để việc đi lại đảm bảo an toàn…
Kinhtedothi - Tuyến đường dân sinh Quán Toan 1 thuộc phường Hồng An, Hải Phòng dài hơn 300m là nơi có trường học, đông người dân và phương tiện qua lại, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được nhà thầu tiếp tục thi công.
Kinhtedothi - Ngày 25/12, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khởi công cầu Nguyễn Tất Thành - công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trên trục kết nối Nha Trang - Cam Lâm - sân bay quốc tế Cam Ranh. Dự án không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị Cam Lâm theo định hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.
Kinhtedothi - Trước áp lực ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội xác định xanh hóa hệ thống xe buýt, chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh là nhiệm vụ trọng tâm. TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ mạng lưới xe buýt chuyển sang sử dụng điện và các loại năng lượng xanh.
Kinhtedothi - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo kết thúc cấm phương tiện lưu thông và cho phép thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê trên tuyến Quốc lộ 27C, sau thời gian khắc phục sự cố sạt lở do mưa lũ.
Kinhtedothi - Chiều tối 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe ý kiến về tình hình triển khai các dự án đường sắt trọng điểm và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án; về dự án xây dựng điện hạt nhân Ninh Thuận 1.