Du lịch bằng xe buýt 2 tầng ở TP Hồ Chí Minh chính thức hoạt động lại

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 24/10, xe buýt du lịch hai tầng đưa người dân tham quan TP Hồ Chí Minh chính thức được phép hoạt động trở lại, sau thời gian dài tạm ngưng phòng dịch Covid-19.

Theo đó, sáng 24/10, những hành khách đầu tiên được xe buýt hai tầng đưa đi tham quan một vòng TP Hồ Chí Minh với nhiều điểm dừng như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Nhà Thờ Đức Bà, Bến Bạch Đằng, Bùng Binh Hồ Con Rùa...
Ngoài sự hân hoan của du khách trên các chuyến xe, người dân TP cũng cảm nhận được sự vui tươi khi thấy xe du lịch hoạt động lại, những cái vẫy tay chào nhau quen thuộc của “dân Sài Gòn”.
 Tuyến xe bus sẽ đưa du khách tiếp cận dễ dàng 30 điểm tham quan đặc sắc của TP Hồ Chí Minh thân thiện và hiếu khách. Ảnh: Công ty Du lịch Ảnh Việt
Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Ảnh Việt cho biết, công ty đã ứng dụng thành công nhiều giải pháp công nghệ hiện đại vào phục vụ tuyến xe buýt vòng quanh TP đạt 10/10 tiêu chí an toàn. Điển hình, công ty đặt mua và kiểm soát vé trực tuyến qua trang website. Mỗi vé sẽ có một mã QR code, khai báo Y tế không gian mở tầng trên, ngồi giãn cách, khai thác 50% công suất….. Đặc biệt, công ty đang nghiên cứu triển khai thí điểm Hộ chiếu vaccine điện tử theo chuẩn của Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế IATA ,nhằm chuẩn bị đón khách quốc tế khi Chính phủ cho phép.
“Hiện nay công ty đang xin áp dụng chương trình khuyến mãi giảm đến 70% giá vé cho du khách so với giá bán trước dịch. Du khách vẫn được hưởng đầy đủ dịch vụ theo chuẩn xe buýt hai tầng trên toàn thế giới”- ông Luân cho hay.
Mới đây, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP cũng vừa cho biết, 8 tuyến xe buýt có trợ giá kết nối cho người dân đi lại, công nhân đi làm sẽ chính thức lăn bánh trở lại từ ngày 25/10.
Sau khi khảo sát, rà soát hoạt động vận tải công cộng bằng xe buýt để xác định tình hình, diễn biến dịch bệnh, nhu cầu đi lại của người dân, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP đã đề xuất và được Sở Giao thông vận tải TP thống nhất mở lại 8 tuyến xe buýt trong giai đoạn tiếp theo. 
Bao gồm tuyến số 14 (bến xe Miền Đông - 3/2 - bến xe Miền Tây), số 20 (Bến Thành - Nhà Bè), số 27 (bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - bến xe An Sương), số 29 (phà Cát Lái - chợ nông sản Thủ Đức). 
Ngoài ra, còn có tuyến số 141 (Khu du lịch BCR - Long Trường - Khu chế xuất Linh Trung II) hoạt động với số chuyến 60 chuyến/ngày, tuyến số 65 (Bến Thành - CMT8 - bến xe An Sương), số 74 (bến xe An Sương - bến xe Củ Chi), số 79 (bến xe Củ Chi - đền Bến Dược) hoạt động với số chuyến 54 chuyến/ngày.
Các tuyến chạy trong khung giờ 5 giờ - 18 giờ, riêng tuyến 74 hoạt động tại bến xe Củ Chi 4 giờ 30 – 17 giờ 30 và bến xe An Sương 5 giờ 30 – 18 giờ 30.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần