Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Du lịch biển Hà Tĩnh đón đầu dịp nghỉ lễ 30/4

Kinhtedothi – Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thời gian kéo dài và dự báo nền nhiệt sẽ tăng cao. Vì vậy, tại các bãi biển đẹp ở Hà Tĩnh công tác chuẩn bị đón du khách về tắm biển, nghỉ dưỡng được thực hiện khẩn trương, tạo điểm đến hấp dẫn, lý thú với mọi người.

Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên được thiên nhiên đặc ân ban tặng bãi biển đẹp, cát thoải, nước trong xanh. Mỗi dịp mùa hè, nơi đây thường thu hút rất đông người dân, du khách thập phương đến tắm biển, nghĩ dưỡng và thưởng thức hải sản tươi ngon.

Chị Đặng Thị Quế - Chủ nhà hàng kinh doanh hải sản tại Khu du lịch Thiên Cầm

“Đón đầu dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, chúng tôi chuẩn bị số lượng lớn nguồn hàng tươi sống gồm: tôm, cua, mực, ghẹ, cá và các loài ốc biển để phục vụ du khách. Năm nay, địa điểm kinh doanh không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn, hứa hẹn sẽ mang đến sự hài lòng cho du khách”,  chị Đặng Thị Quế- Chủ nhà hàng kinh doanh hải sản tại Khu du lịch Thiên Cầm cho biết.

Hà Tĩnh có 137km bờ biển kéo dài từ Cửa Hội đến Đèo Ngang, với nhiều bãi tắm đẹp, hoang sơ, như: biển Xuân Thành, Xuân Hải, Thiên Cầm, Thạch Hải, Kỳ Xuân, Đèo Con…Trước mùa du lịch biển năm nay, tại hầu hết các bãi biển đều được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ khá đồng bộ, tạo nhiều thuận lợi cho người dân, du khách đến tắm biển, nghĩ dưỡng.

Rất đông du khách tắm biển, giải nhiệt trong những ngày cao điểm nắng nóng

Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm Hoàng Xuân Hướng cho biết, tại lễ hội khai trương du lịch biển năm nay đã đón khoảng gần 1 vạn người dân, du khách khắp mọi miền đến tham quan, trải nghiệm, tắm biển Thiên Cầm. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra một năm du lịch biển nhiều triển vọng.

“Hiện nay, hạ tầng du lịch, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh hải sản đã được đầu tư nâng cấp khá đồng bộ. Dãy nhà hàng chắn biển trước đây đã được di dời về vị trí mới, tạo không gian bờ biển sạch sẽ, thoáng đãng hơn. Chúng tôi đang tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển”, ông Hoàng Xuân Hướng cho biết thêm.

Các nhà hàng kinh doanh hải sản dọc bờ biển Hà Tĩnh được đầu tư nâng cấp, đón đầu phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hoạt động du lịch biển được nhận định sẽ diễn ra sôi động. Bởi kỳ nghỉ kéo dài, đặc biệt nền nhiệt ở tỉnh Hà Tĩnh dự báo sẽ tăng cao, duy trì ở mức 40-41 độ C, có nơi vượt ngưỡng trên 42 độ C. Thời tiết nắng nóng, người dân, du khách thường lựa chọn đi biển để giải nhiệt và thưởng thức hải sản tươi ngon.

Cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch biển Hà Tĩnh ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách gần xa

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Lê Trần Sáng cho biết, qua theo dõi, nắm tình hình thì đón đầu dịp  nghỉ lễ 30/4 - 1/5 các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch biển đã chuẩn bị khá chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất; xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới và các điểm vui chơi, giải trí phục vụ du khách.

“Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của du lịch Hà Tĩnh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực du lịch, tạo điểm đến thuận lợi, an toàn, hấp dẫn cho du khách gần xa, phấn đấu đạt mục tiêu đón 4 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024”, ông Lê Trần Sáng thông tin.

Hà Tĩnh: Du Xuân chùa Hương Tích

Hà Tĩnh: Du Xuân chùa Hương Tích

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

22 Dec, 01:56 PM

Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

22 Dec, 01:28 PM

Kinhtedothi - Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ cùng không gian thiên nhiên đặc sắc, Tuyên Quang đang chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “đánh thức” di sản, coi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc gia.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

22 Dec, 11:04 AM

Kinhtedothi - Không còn bó hẹp trong không gian làng nghề hay những con phố mang tên món ăn, tại Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2025, các giá trị ẩm thực truyền thống tiếp tục được trình diễn, kể chuyện và tương tác trực tiếp với công chúng, cho thấy một hướng đi rõ nét trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ