Kinhtedothi - Sáng 3/9/2024, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh tham quan, lưu trú trong dịp lễ Quốc khánh này khoảng 385.000 lượt (tăng gấp 3,3 lần so với 2023), trong đó khách quốc tế khoảng 9.700 lượt; tổng doanh thu khoảng 510 tỷ đồng.
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tại các điểm du lịch ở Bình Thuận, lượng khách tập trung đông vào các ngày 31/8, 1/9 và 2/9, bình quân công suất phòng đạt từ 80 - 95%, trong đó có nhiều cơ sở đạt công suất 100%.
Khách du lịch nội địa đến Bình Thuận đa số từ TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh phía Bắc…
Du khách chụp hình lưu niệm tại khu triển lãm thú nhân tạo.
Du khách tập trung ở khu vực phường Hàm Tiến, phường Mũi Né, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết; huyện Tuy Phong; huyện Hàm Thuận Nam; thị xã La Gi và huyện đảo Phú Quý.
Bên cạnh đó, huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh đang là những điểm đến mới, thu hút khách tham quan du lịch sinh thái, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
Theo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay diễn ra sôi động, phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút được lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của Nhân dân và du khách.
Các khu du lịch dã ngoại, du lịch cộng đồng cũng là điểm đến rất ưa thích. Công tác quản lý du lịch được tỉnh quan tâm và chủ động triển khai sớm, giữ vững hình ảnh điểm đến du lịch Bình Thuận an toàn, thân thiện.
Một điểm vui chơi trượt nước đang thu hút du khách tại Bình Thuận.
Nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày (từ 31/8 đến 3/9) được xem là cơ hội cho các trung tâm du lịch hấp dẫn khách du lịch, trong đó có Phan Thiết - Bình Thuận. Do vậy, ngay từ giữa tháng 8, tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều giải pháp để sẵn sàng đón khách, khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cũng triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp với các địa phương trọng điểm thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch đảm bảo môi trường, giá cả và chất lượng dịch vụ, cách ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch.
Kinhtedothi - Tại thành phố biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phan Thiết (Bình Thuận), công tác tổ chức đón du khách được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an ninh trật tự, không xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách...
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đến chiều 28/8/2024, một số xã trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bị ngập lụt và thiệt hại nặng nề. Hàng trăm hộ dân ngập trong nước phải di dời khẩn cấp, hơn 400 ha cây thanh long và hoa màu bị ngập.
Kinhtedothi - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đề nghị đơn vị kinh doanh du lịch triển khai công tác phục vụ khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Kinhtedothi - Liên hoan Ẩm thực Du lịch Ninh Bình 2025 diễn ra từ 25/12/2025 đến 2/1/2026 với 3 sự kiện, 3 không gian, 3 chủ đề, tôn vinh tinh hoa ẩm thực miền Cố đô và quảng bá du lịch Ninh Bình.
Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.
Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.
Kinhtedothi - Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ cùng không gian thiên nhiên đặc sắc, Tuyên Quang đang chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “đánh thức” di sản, coi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc gia.
Kinhtedothi - Không còn bó hẹp trong không gian làng nghề hay những con phố mang tên món ăn, tại Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2025, các giá trị ẩm thực truyền thống tiếp tục được trình diễn, kể chuyện và tương tác trực tiếp với công chúng, cho thấy một hướng đi rõ nét trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.