Du lịch Cần Thơ hứa hẹn “bùng nổ” vào dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay

Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với việc mở rộng đường bay và các chương trình lễ hội, du lịch Cần Thơ hứa hẹn bùng nổ vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Nhiều tiềm năng, lợi thế

TP Cần Thơ có vị trí trung tâm vùng ÐBSCL, với hệ thống sông ngòi chằng chịt, vườn cây trái trĩu quả quanh năm, từ đó hình thành chiều sâu của văn hóa sông nước, văn minh miệt vườn, giúp đất Tây Đô phát triển nhanh các loại hình du lịch sinh thái, sông nước.

Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp mỗi sáng. Ảnh Trung Phạm
Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp mỗi sáng. Ảnh Trung Phạm

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, địa phương sở hữu tài nguyên du lịch vô cùng phong phú, đặc biệt là các yếu tố về lịch sử - văn hóa, ẩm thực dân gian, cùng nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn, những vườn trái cây trĩu quả.

Cần Thơ cũng có nhiều làng nghề truyền thống lâu đời, đang được các doanh nghiệp du lịch khai thác, liên kết, như: làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy); làng nghề bánh tráng Thuận Hưng, làng nghề đan lưới Thơm Rơm (quận Thốt Nốt)...

Dịp lễ này cũng ngay mùa trái cây Cần Thơ như: Sầu Riêng, dâu hạ châu... Ảnh Hoàng Việt
Dịp lễ này cũng ngay mùa trái cây Cần Thơ như: Sầu Riêng, dâu hạ châu... Ảnh Hoàng Việt

Hiện Cần Thơ có hơn 38 di tích văn hóa - lịch sử được xếp hạng, trong đó có 14 di tích cấp Quốc gia. Bên cạnh đó, là nhiều điểm đến được du khách quốc tế biết đến: chợ nổi Cái Răng, nhà cổ Bình Thủy...

Dâu Hạ Châu nổi tiếng tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ảnh Út Phủ
Dâu Hạ Châu nổi tiếng tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ảnh Út Phủ

Kết nối thị trường du lịch qua đường hàng không

Hiện, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ khai thác 6 đường bay trong nước, gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang), Hải Phòng, Đà Lạt (Lâm Đồng), Thanh Hóa và Vinh (Nghệ An).

Vào năm 2022, tổng lượt khách đến Cần Thơ qua đường hàng không đạt trên 1,3 triệu lượt, trong khi đó tổng lượt khách du lịch của năm đạt trên 5,1 triệu lượt. Do đó, du khách thông qua đường hàng không được xem mục tiêu quan trọng để mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển du lịch của TP Cần Thơ và cả vùng ÐBSCL.

Phong cảnh thơ mộng tại các khu du lịch sinh thái. Ảnh Út Phủ
Phong cảnh thơ mộng tại các khu du lịch sinh thái. Ảnh Út Phủ

Đặc biệt, ngày 25/4 tới, đường bay Cần Thơ - Quảng Ninh được mở với tần suất 3 chuyến/tuần. Do đó, du khách các nơi có nhiều lựa chọn để di chuyển đến Cần Thơ trong dịp lễ 30/4 và 1/5 này. Nhiều người kỳ vọng những khác biệt về văn hóa giữa Cần Thơ và Quảng Ninh sẽ mở ra nhiều tiềm năng về du lịch giữa hai địa phương khi đường bay Cần Thơ - Vân Ðồn đi vào hoạt động.

Theo lãnh TP Cần Thơ, việc mở đường bay thẳng Cần Thơ - Vân Ðồn là cơ hội để kết nối giao thương và thúc đẩy du lịch giữa Cần Thơ và Quảng Ninh, tạo liên tuyến du lịch về hàng không khi kết nối với các tỉnh, thành trọng điểm về du lịch có đường bay. Ðiều này sẽ tạo thêm cơ hội để thu hút khách quốc tế.

Vừa qua, tại cuộc làm việc giữa hai địa phương (ngày 17/4), UBND hai địa phương thống nhất lấy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Quảng Ninh và Cần Thơ là đầu mối lập kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch cụ thể cho từng chuyến bay.

Trong đó thiết kế tour, điểm đến, lưu trú, trải nghiệm ẩm thực và các dịch vụ tiêu biểu của hai địa phương, tạo các gói combo giảm giá hấp dẫn. Bên cạnh đó, tổ chức hội chợ thương mại và du lịch ở 2 địa phương mỗi năm một lần và thu hút các địa phương lân cận tham gia, tạo thành chương trình thường niên.

Hứa hẹn du lịch "bùng nổ"

Ông Trương Văn Vinh, Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Sự kiện IDO Travel Cần Thơ đánh giá: Năm nay lượt khách đi tour trong dịp lễ sẽ tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều khu du lịch sinh thái trên địa bàn rất lạc quan với lượng khách du lịch trong dịp lễ này. Ảnh CTV
Nhiều khu du lịch sinh thái trên địa bàn rất lạc quan với lượng khách du lịch trong dịp lễ này. Ảnh CTV

"Hiện tại, công ty đã ký được 4 đoàn vào Cần Thơ và Miền Tây khoảng 140 khách. Ngoài ra, nhiều đơn vị đang đang trao đổi thông tin và khả năng sẽ ký được thêm 3-4 đoàn nữa để đi Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau.. trong những ngày sắp tới." - ông Trương Văn Vinh nói.

Về dịch vụ lưu trú, bà Nguyễn Xuân Thư – Giám đốc Victoria Resort cho biết: Năm ngoái công suất phòng và dịp lễ là hơn 95%. Năm nay tuy đã mở cửa biên giới, khách nội địa có thể đi du lịch nước ngoài nhưng nhu cầu đi du lịch trong nước vẫn cao. Hiện tại lượng phòng đặt cho dịp lễ đã lên đến gần 70% và tiếp tục tăng mỗi ngày.

Bên cạnh đó, nhiều khu du lịch sinh thái trên địa bàn rất lạc quan với lượng khách du lịch trong dịp lễ này. Ông Ngô Trọng Phủ - Chủ khu du lịch sinh thái Phi Yến cho biết: Tín hiệu khách du lịch năm nay khá ổn, khi lượng khách đặt phòng tại khu du lịch đã đạt 100%, khách du lịch đặt bàn ăn uống đạt 70%. 

Đặc biệt, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, TP Cần Thơ còn tổ chức lễ hội Bánh dân gian Nam bộ với quy mô dự kiến từ 250 - 300 gian hàng. Lễ hội có các hoạt động chính gồm Lễ dâng hương và dâng bánh nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (29/4) tại đền thờ Vua Hùng (quận Bình Thủy); Hội thi làm bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh…

Lễ hội bánh dân gian Nam bộ là một trong những hoạt động đặc sắc của TP Cần Thơ trong dịp lễ này. Ảnh CTV
Lễ hội bánh dân gian Nam bộ là một trong những hoạt động đặc sắc của TP Cần Thơ trong dịp lễ này. Ảnh CTV

Theo ban tổ chức, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần này thành phố kỳ vọng thu hút 1 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động và thưởng thức các loại bánh, tăng khoảng 200.000 lượt so với kỳ lễ hội lần thứ 9 được tổ chức năm ngoái.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần