Chúc mừng năm mới

Du lịch Quảng Ngãi thu khoảng 65 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Quảng Ngãi đón khoảng 109.600 lượt khách, doanh thu ước đạt 65 tỷ đồng.

Ngày 1/2, Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh đón khoảng 109.600 lượt khách. Trong đó, khách do cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 28.000 lượt, khách tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt 81.600 lượt. Tổng doanh thu ước đạt 65 tỷ đồng.

Du khách tham quan bàu Cá Cái.
Du khách tham quan bàu Cá Cái.

Dịp Tết này, các tour du lịch phong phú, hấp dẫn liên kết những khu, điểm du lịch mới của tỉnh được tập trung thực hiện. Trong đó ưu tiên các tour du lịch biển đảo, sinh thái, cộng đồng và du lịch văn hóa gắn với các điểm như: Lý Sơn, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Thác Trắng, chùa Thiên Ấn, điện Trường Bà... Đồng thời, lồng ghép các điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn như: Gò Cỏ, đầm An Khê, Sơn Mỹ, Bình Thành, bàu Cá Cái, rừng dừa nước Cà Ninh, rừng dừa nước Tịnh Khê, cánh đồng hoa Nghĩa Hà…

TP Quảng Ngãi bắn pháo hoa chào năm mới ở cầu Cổ Lũy.
TP Quảng Ngãi bắn pháo hoa chào năm mới ở cầu Cổ Lũy.

Năm nay, hầu hết các địa phương đều tổ chức các chương trình nghệ thuật đêm giao thừa chào năm mới Ất Tỵ 2025. Đặc biệt tại một số nơi, sau chương trình nghệ thuật tổ chức bắn pháo hoa phục vụ Nhân dân như: huyện Lý Sơn, thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi.

Một số địa phương còn duy trì và tổ chức lễ hội truyền thống: ra quân đánh bắt hải sản đầu năm, đua thuyền... cùng các hình thức sinh hoạt văn nghệ dân gian như hát múa bả trạo, hô bài chòi, trò chơi dân gian... tạo nên không khí sinh hoạt lễ hội mùa Xuân hấp dẫn, thu hút nhiều người tham dự.

Lễ hội ra quân nghề cá ở phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ).
Lễ hội ra quân nghề cá ở phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ).

Nhìn chung, việc tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, tiết kiệm, nét truyền thống được bảo tồn và lưu giữ. Công tác quản lý lễ hội tại địa phương được thực hiện đúng quy định.