Du lịch Tết Nguyên đán “nóng” dần, tour nội địa lên ngôi
Kinhtedothi - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026) kéo dài 9 ngày đã khiến nhu cầu du lịch của người dân tăng cao. Nếu như những năm trước, du lịch quốc tế là lựa chọn chủ đạo trong dịp Tết, thì năm nay thị trường chứng kiến sự “lên ngôi” rõ nét của các tour nội địa, trở thành xu hướng được đông đảo du khách ưu tiên.
Du khách đặt tour sớm du lịch trong nước hút khách
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài tới 9 ngày được xem là “cú hích” lớn cho ngành du lịch thời điểm đầu năm. Ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp lữ hành cho thấy xu hướng đặt tour sớm diễn ra rõ rệt ở cả thị trường nội địa và quốc tế. Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Lê Thị Hòa cho biết, lượng khách đăng ký tour Tết năm nay tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước, dự báo tổng lượng khách mùa du lịch Tết năm nay có thể tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Về xu hướng điểm đến trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice Bùi Thanh Tú cho hay, thị trường du lịch nội địa tiếp tục giữ vai trò trụ cột với sự áp đảo của các tour nghỉ dưỡng và những điểm đến có khí hậu dễ chịu như Phú Quốc, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Sa Pa. Bên cạnh đó, một số điểm đến mới hoặc đang “lên ngôi” như các khu vực ven biển Đắk Lắk, Gia Lai, Bảo Lộc (Lâm Đồng)… cũng thu hút du khách nhờ cảnh quan tự nhiên và trải nghiệm khác biệt.
Tương tự, Giám đốc Công ty du lịch VietSense Travel Nguyễn Văn Tài đánh giá, Tết Nguyên đán Bính Ngọ được nghỉ 9 ngày, phù hợp với hầu hết các chương trình du lịch trong nước. “Ngay khi có thông tin nghỉ 9 ngày, doanh nghiệp đã nhanh chóng tổ chức các tour nội địa với các sản phẩm phù hợp. Hiện đơn vị đang tập trung đẩy mạnh triển khai bán các tour tuyến Đông và Tây Bắc như Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang (Tuyên Quang), Thác Bản Giốc (Cao Bằng) 3 ngày; hay các tour liên tuyến trong 4 ngày 3 đêm như Mộc Châu – Điện Biên, Ba Bể – Bản Giốc – Thái Nguyên, Đà Nẵng – Hội An, Phú Quốc 4 ngày…
Liên quan đến du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ, kết quả khảo sát của nền tảng đặt phòng khách sạn Agoda vừa công bố cho thấy mức độ quan tâm của du khách Việt dành cho du lịch nội địa tăng 50% so với năm trước. Dữ liệu Agoda ghi nhận nhu cầu du lịch gia đình quốc tế như Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc… đến Việt Nam tăng 30% so với cùng kỳ.
Nhìn nhận việc tour nội địa hút khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Thản nhận định sự lên ngôi của du lịch nội địa dịp Tết 2026 không chỉ đến từ yếu tố chi phí hay tâm lý ngại đi xa, mà quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm trong nước đã được nâng tầm... Thực tế cho thấy, các sản phẩm dịch vụ du lịch được đầu tư nghiêm túc đã góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách lên 5 - 7 ngày. “Đây là yếu tố quan trọng giúp ngành Du lịch giảm áp lực mùa vụ và gia tăng giá trị lan tỏa sang các lĩnh vực liên quan như vận tải, ẩm thực, thương mại và thủ công mỹ nghệ” - ông Thản nhấn mạnh.
Các địa phương tưng bừng hoạt động du lịch Tết Dương lịch
Dịp này, các địa phương cũng tưng bừng chuẩn bị các sản phẩm du lịch, hoạt động văn hóa, giải trí để thu hút du khách.
Nhằm thu hút du khách đến với Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngành du lịch Hà Nội phối hợp với các địa phương doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các địa phương tổ chức chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch đa dạng, hấp dẫn trên toàn địa bàn Thủ đô xuyên suốt kỳ nghỉ Tết.
Tại Ngôi Nhà Di sản - 87 Mã Mây, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức trưng bày sắp đặt giới thiệu không gian sinh hoạt, đón Tết của một gia đình Hà Nội; trang trí không gian Tết truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ, tổ chức không gian giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, biểu diễn âm nhạc truyền thống tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm.
Các hoạt động tham quan, trưng bày chào đón Xuân Bính Ngọ trên hành trình tuyến du lịch Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội theo chủ đề "Điểm về nguồn cội" kết nối Đình (Đền) Nội Bình Đà (xã Bình Minh), làng nghề tăm hương (xã Ứng Thiên), làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen (xã Hồng Sơn); tuyến du lịch "Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội" chủ đề "Tinh hoa làng nghề Việt" kết nối Làng Ngâu (xã Đại Thanh), làng nghề thủ công truyền thống Duyên Thái (xã Hồng Vân), làng Cựu (xã Chuyên Mỹ); lễ hội Chùa Hương (xã Hương Sơn); lễ hội Đền Sóc (xã Sóc Sơn); lễ hội Đền Cổ Loa (xã Đông Anh)…
Tương tự, du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mang đậm nét văn hóa cổ truyền của dân tộc. Điểm nhấn là Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long từ Công viên Hoa Hạ Long (phường Hồng Gai) đến Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh (phường Hạ Long). Nơi đây sẽ bao gồm các không gian: trưng bày, triển lãm hoa, thuyền hoa, xe hoa, các mô hình linh vật; trình chiếu công nghệ ánh sáng; triển lãm các mô hình, sản phẩm của các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp... Tại đây cũng sẽ tổ chức không gian văn hóa Tết cổ truyền các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.
Duy khách đi đò trên suối Yến tham quan chùa Hương. Ảnh: Hoài Nam
Tương tự, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Hoa Lê năm 2026 với chuỗi hoạt động phong phú thông qua chương trình văn hóa, thể thao truyền thống, trải nghiệm du lịch cộng đồng, tham quan vùng lê cổ thụ, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của địa phương.
Không chịu thua kém, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức gần 30 hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm diễn ra xuyên suốt dịp Tết. Đặc biệt, tại 2 di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang) và Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) sẽ diễn ra hoạt động trình diễn nghề làm gốm, dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm; biểu diễn ca múa nhạc mang màu sắc dân tộc Chăm. Còn tại danh thắng quốc gia Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang) sẽ có chương trình biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc và giới thiệu nghệ thuật thư pháp, tặng chữ đầu năm.
Trước thềm năm mới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có văn bản gửi Sở Du lịch và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách. Công văn yêu cầu các địa phương tập trung tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026 phù hợp với nếp sống văn minh và truyền thống văn hóa dân tộc.
Để các chương trình du lịch, văn hóa được địa phương tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ thu hút khách, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nêu rõ, để du lịch Tết thực sự trở thành động lực tăng trưởng dài hạn, các địa phương cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, tăng cường liên kết vùng giữa các điểm đến trong quảng bá, phân phối sản phẩm. Song song với đó, doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng dịch vụ, cá nhân hóa trải nghiệm du khách và xây dựng những câu chuyện văn hóa đặc trưng cho từng sản phẩm du lịch Tết, thay vì chỉ dừng ở các gói dịch vụ mang tính mùa vụ.
“Chỉ khi sản phẩm du lịch mang lại lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp, cộng đồng và du khách, du lịch Tết mới có thể trở thành lợi thế cạnh tranh riêng, khó sao chép của Việt Nam” - ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.

Đánh thức du lịch chùa Hương 4 mùa không để “ngủ đông” sau mùa lễ hội
Kinhtedothi - Để hạn chế tình trạng “ngủ đông” vắng du khách sau 3 tháng tổ chức lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn) đòi hỏi địa phương tận dụng lợi thế thiên nhiên, văn hóa để đã dạng chương trình du lịch theo mùa và chủ đề. Đó là “hiến kế” của các doanh nghiệp du lịch Hà Nội tại Hội nghị khảo sát, xúc tiến và phát triển du lịch chùa Hương năm 2026 do Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và UBND xã Hương Sơn tổ chức (ngày 9-10/1).

Hưng Yên phát huy tiềm năng du lịch gắn với lợi thế vùng
Kinhtedothi - Việc điều chỉnh địa giới hành chính đã mở ra không gian phát triển rộng lớn cho du lịch Hưng Yên, từ chiều sâu văn hóa của hệ thống di tích, làng nghề truyền thống đến tiềm năng du lịch biển và sinh thái. Trên nền tảng di sản phong phú, tỉnh đang từng bước tái cấu trúc sản phẩm, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, bền vững và có sức cạnh tranh trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Làm thế nào đánh thức tiềm năng du lịch dưới chân núi Tản?
Kinhtedothi - Nằm dưới chân núi Tản Viên nên 8 xã ở Ba Vì cũ sở hữu hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng với núi non, sông nước hữu tình, có nhiều điều kiện để phát triển du lịch xanh kết hợp với hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa. Nhưng để du lịch khu vực này phát triển theo hướng bền vững cần phải phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, lịch sử văn hoá sẵn có của địa phương.






