Du lịch xanh - lời giải cho bài toán sống chung với Covid-19

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Nam chỉ đón được 3,7 triệu lượt khách quốc tế (giảm 80% so với năm 2019); 56 triệu lượt khách nội địa (giảm 34,1%) và tổng thu du lịch chỉ đạt 312.000 tỷ đồng (giảm 58,7%). Khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng năm 2021 ước tính đạt 114.000 lượt người, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước. Riêng TP Hà Nội trong 9 tháng chỉ đón được 2,92 triệu lượt khách nội địa, giảm 57,5% so với cùng kỳ năm 2020.

 Khách du lịch tham quan hồ Hoàn Kiếm những ngày đầu năm 2021.

Chủ tịch CLB du lịch Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng cho biết, do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, nên từ đầu năm đến nay hoạt động ngành du lịch Thủ đô gần như tê liệt hoàn toàn. Trên 95% DN, đại lý lữ hành đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Kinh doanh vận chuyển khách du lịch cũng sụt giảm, công suất xe lưu hành trung bình dưới 10% và không hoạt động trong thời gian giãn cách. Hơn 2 triệu lao động trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp toàn ngành du lịch bị mất việc hoặc phải chuyển nghề để mưu sinh.

Với diễn biến phức tạp của dịch, các chuyên gia cho rằng, DN ngành du lịch muốn tồn tại cần linh hoạt khai thác thị trường nội địa phù hợp diễn biến thực tế của dịch bệnh, qua đó tìm cách “sống chung” với Covid-19. “Hiện nay, nhiều tỉnh, thành đã phần nào kiểm soát dịch Covid-19 nên đã tổ chức du lịch nội tỉnh, chuẩn bị phương án đón khách ngoại tỉnh và quốc tế. Đó là cơ sở để các DN bắt tay chuẩn bị kế hoạch du lịch bình thường mới theo hướng kết hợp 3 yếu tố, du khách, điểm đến và dịch vụ an toàn. Từ đó phục hồi thị trường du lịch, từng bước kích hoạt các hoạt động dịch vụ đã bị "đóng băng" từ nhiều tháng nay" - Chủ tịch Hội lữ hành Hà Nội Phùng Quang Thắng chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu chia sẻ, năm 2020, hàng loạt sản phẩm du lịch kết nối Hà Nội với các tỉnh đã được triển khai theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch, nhưng với diễn biến dịch lần này, việc phục hồi du lịch cần thay đổi theo hướng du lịch xanh”. Trong đó, điều kiện về du lịch xanh phải bảo đảm các yếu tố như du khách đạt tiêu chuẩn an toàn, tour và lộ trình di chuyển, khách sạn an toàn. “Hà Nội đang hoàn chỉnh kịch bản hoạt động kinh tế trong đó có hoạt động du lịch phù hợp diễn biến dịch Covid-19. Tới đây, Sở Du lịch sẽ triển khai việc kết nối "điểm du lịch xanh" với "DN lữ hành xanh" từ đó thực hiện "hành trình du lịch xanh" cho du khách đủ điều kiện về tiêm vaccine” - ông Trần Trung Hiếu nhấn mạnh.

Sở Du lịch Hà Nội đang tham mưu với UBND TP Hà Nội xây dựng Kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Từ nay đến cuối năm 2021, các giai đoạn khôi phục hoạt động du lịch bám sát kịch bản diễn biến dịch của Bộ Y tế dựa trên hướng dẫn "Thích ứng an toàn với dịch Covid-19" gắn với 4 giai đoạn. "Dự kiến trong tháng 10, với sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội sẽ triển khai hoạt động theo giai đoạn 3, cho phép các cơ sở lưu trú, điểm đến du lịch, công ty lữ hành, vận chuyển đủ điều kiện, hoạt động trở lại. Giai đoạn này chủ yếu phục vụ khách du lịch trên địa bàn TP"- Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang thông tin.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần