Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Dự thảo Luật Đầu tư: Doanh nghiệp không phải ký quỹ bảo lãnh ngân hàng

Kinhtedothi - Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành một số sửa đổi trong Luật Đầu tư, dự kiến sẽ được đưa ra tại kỳ họp Quốc hội tới đây để thống nhất thông qua.
Theo đó, tại khoản 1 Điều 44 Dự thảo Luật Đầu tư, về phương thức “ký quỹ” đã bổ sung thêm phương thức hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ. Nhà đầu tư không phải ký quỹ hoặc không phải có bảo lãnh ngân hàng, trong trường hợp: “Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác”.
Dự thảo Luật Đầu tư nếu được Quốc hội thông qua sẽ tháo gỡ được nhiều vướng mắc, ách tắc về thủ tục đầu tư cho DN. (Ảnh: Doãn Thành).
Bên cạnh đó, Dự thảo Luật Đầu tư mới cũng quy định cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại khoản (3.a) Điều 30.
Dự án có đề nghị giao đất, cho thuê đất và không thuộc một trong các trường hợp: Đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo khoản 1.b Điều 33 của Dự thảo.
Theo Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu, Dự thảo Luật Đầu tư nếu được Quốc hội thông qua sẽ tháo gỡ được nhiều vướng mắc, ách tắc về thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, nhất là các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp (gồm: Đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp), do nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, phải chuyển mục đích sử dụng đất, sẽ góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước, phát triển thị trường BĐS ngay sau đại dịch Covid-19 và những năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, HoREA cũng đề nghị làm rõ một số khái niệm, như Dự thảo Luật Đầu tư, Nhà đầu tư, xúc tiến đầu tư. Và đề nghị bổ sung loại hình “dự án thử nghiệm” vào khoản 7 Điều 3; trường hợp “dịch bệnh” vào khoản 2 Điều 10 của Dự thảo Luật Đầu tư.
“Các dự án thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đang là xu thế khởi nghiệp sáng tạo đặc thù, đang được các nước tạo điều kiện ưu đãi và nguồn lực để phát triển. Đối với trường hợp bị ảnh hưởng do “dịch bệnh” Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân và DN vượt qua “đại dịch Covid-19”. Do vậy, đề nghị bổ sung trường hợp “dịch bệnh” và bổ sung hình thức “hỗ trợ” vào khoản 2 Điều 10 Dự thảo Luật Đầu tư” - ông Châu cho hay.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: nhiều dự án khu vực Vĩnh Phúc giải ngân vốn đầu tư công chậm

Phú Thọ: nhiều dự án khu vực Vĩnh Phúc giải ngân vốn đầu tư công chậm

16 Oct, 01:40 PM

Kinhtedothi - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án thuộc khu vực Vĩnh Phúc hiện mới đạt 33%, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân chung toàn tỉnh là 48%. Trước thực tế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch.

Tài sản lớn có bị “bỏ quên”?

Tài sản lớn có bị “bỏ quên”?

15 Oct, 09:30 PM

Kinhtedothi - Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường trên cả nước đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong bộ máy tổ chức, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ