Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đưa đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững

Kinhtedothi - Khi dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai năm 2024 được xem xét thông qua; cùng với việc xây dựng hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai hoàn thành toàn bộ trong năm 2026 sẽ là điều kiện để đưa đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Chiều 29/19, phát biểu tiếp thu, làm rõ ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trần Đức Thắng cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay những khó khăn, thách thức - nhất là biến đổi khí hậu đã gây ra các hình thái thời tiết dị thường, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Toàn ngành nông nghiệp và môi trường đã rất cố gắng, nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, những khó khăn, vướng mắc để đạt được những mục tiêu bộ, ngành đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu. Ảnh: Quochoi.vn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ NN&MT cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra. Đó là tăng trưởng chưa ổn định, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm nông nghiệp chưa cao. Việc phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hiện đại vẫn còn hạn chế. Công tác quản lý chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm ở một số nơi vào một vài thời điểm còn có nhiều bất cập...

Cùng với đó, thị trường xuất khẩu nông sản có nhiều khó khăn do nhiều nước đã quay trở lại bảo hộ sản xuất, tăng cường áp dụng các hàng rào kỹ thuật. Gần đây nhất việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Thủ tục hành chính về đất đai và một số những việc khác của Bộ, của ngành còn chưa bảo đảm. Công tác đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các công ty nông - lâm nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế...

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại phiên làm việc chiều 29/10. Ảnh: Quochoi.vn

Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề quản lý sử dụng tài nguyên khoáng sản, nhất là đất đai, nguồn nước vẫn còn chưa có hiệu quả như mong muốn. Việc xây dựng thị trường carbon cuối năm 2025 này sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm nhưng vẫn chậm, chưa đạt được kết quả như ý. Vấn đề về khả năng ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu đang gặp thách thức lớn, cần có những giải pháp đồng bộ, căn cơ và tổ chức thực hiện phải quyết liệt hơn.

Theo bộ trưởng Trần Đức Thắng, từ những hạn chế đó, năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030, Bộ NN&MT đã tập trung các giải pháp, trong đó quan trọng nhất là chính sách phù hợp. Ngay tại kỳ họp này Bộ NN&MT đã chủ trì cùng các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội 4 công việc rất quan trọng, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất, khoáng sản; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai năm 2024;

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường. Ảnh: Quochoi.vn

Đồng thời, trình Chính phủ, trình với Quốc hội Chương trình mục tiêu Quốc gia trên cơ sở tích hợp 3 chương trình: chương trình nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ trưởng Bộ NN&MT cho biết, đối với Luật sửa đổi, bổ sung 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tập trung vào 3 nhóm vấn đề để phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh; tháo gỡ những điểm nghẽn cần phải xử lý ngay hiện nay để tạo điều kiện cho việc bắt đầu từ năm 2026 phát triển.

Với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất, khoáng sản, những nội dung đề xuất sửa đổi lần này sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khai thác sử dụng hiệu quả cao nhất những tài nguyên, khoáng sản của đất nước, đem lại sự phát triển cho đất nước.

Quang cảnh phiên làm việc chiều 29/10. Ảnh: Quochoi.vn

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai năm 2024. Những nội dung này khi được Quốc hội xem xét thông qua, cùng với việc xây dựng hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai đến năm 2026 sẽ là điều kiện để thực hiện, đưa đất đai thực sự là một nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững đất nước.

Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia trình Chính phủ, Quốc hội nếu được thông qua trong kỳ họp thì những vấn đề về môi trường, đất đai, khoáng sản, phòng chống thiên tai, tài nguyên nước, phát triển kinh tế biển... mà các đại biểu nêu sẽ được giải quyết giải quyết được rất nhiều để mà tạo điều kiện cho phát triển đất nước trong thời gian tới.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hướng ra sông Hồng - khát vọng kiến tạo Thủ đô văn hiến - hiện đại - đáng sống

Hướng ra sông Hồng - khát vọng kiến tạo Thủ đô văn hiến - hiện đại - đáng sống

20 Dec, 03:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 19/12, tại phường Phú Thượng, Hà Nội chính thức khởi công Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng - một công trình hạ tầng đô thị có thể coi là lớn bậc nhất trong nhiều thập kỷ phát triển của Thủ đô. Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật hàng trăm dự án trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng, và đặc biệt mang theo một lời hẹn lớn: hoàn thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2030).

Hà Nội “đánh thức” du lịch đêm bằng chương trình “Hà Nội đẹp Sound”

Hà Nội “đánh thức” du lịch đêm bằng chương trình “Hà Nội đẹp Sound”

19 Dec, 09:18 PM

Kinhtedothi - Tối 19/12, tại phố Sách Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội chính thức khai mạc chuỗi hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch đêm Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Hà Nội đẹp Sound”, mở ra không gian trải nghiệm văn hóa – du lịch đêm sôi động, giàu bản sắc Thủ đô. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương đã tới dự và nhấn nút khai mạc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ