Đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm thế giới tại EATOF lần thứ 17

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại phiên khai mạc Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 diễn ra sáng 25/10 ở TP Hạ Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn hy vọng địa phương sẽ đẩy mạnh các hoạt động để đưa du lịch vươn tầm thế giới.

Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 năm 2022, gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập EATOF cùng chủ đề "Sự phục hồi của du lịch Đông Nam Á trong kỷ nguyên bình thường mới". Diễn đàn thu hút khoảng 150 khách mời đến từ các nước liên khu vực Đông Á. Đây là sự kiện quốc tế nhằm cùng nhau hợp tác phát triển ngành công nghiệp du lịch bền vững trong khu vực, và giữa các nước thành viên EATOF.

Lễ thượng cờ tại Diễn đàn. Ảnh: Vĩnh Quân
Lễ thượng cờ tại Diễn đàn. Ảnh: Vĩnh Quân
 

EATOF là một tổ chức du lịch được thành lập từ năm 1999 tại tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). Tới nay EATOF có 10 thành viên bao gồm: Tỉnh Cebu (Philippines), Gangwon (Hàn Quốc), Cát Lâm (Trung Quốc), Luang Prabang (Lào), Quảng Ninh (Việt Nam), Sarawak (Malaysia), Siêm Riệp (Campuchia), Tottori (Nhật Bản), Tuv (Mông Cổ), Yogyakarta (Indonesia).

Sự kiện diễn ra từ ngày 25 - 27/10, EATOF năm nay gồm các nội dung chính: Lễ khai mạc Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á lần thứ 17; Hội nghị chuyên đề EATOF với chủ đề “Tương lai của EATOF qua lăng kính xu hướng du lịch bình thường mới của khu vực Đông Á”; Hội đàm song phương giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) với các tỉnh: Gangwon (Hàn Quốc), Tuv (Mông Cổ), Sarawak (Malaysia), Siem Reap (Campuchia), Luang Prabang (Lào), Cebu (Philippines); Hội nghị tỉnh trưởng Đại hội đồng EATOF 17 - Ký tuyên bố chung EATOF 17; Hội nghị Ban Thường trực EATOF; Lễ trao cờ EATOF…

Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngoài chương trình nghị sự, trong khuôn khổ Đại hội đồng EATOF 17 còn diễn ra các chương trình khảo sát điểm đến, tour tuyến như City tour Hạ Long - Cẩm Phả, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Vịnh Hạ Long.

Ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại EATOF lần thứ 17. Ảnh: Vĩnh Quân
Ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại EATOF lần thứ 17. Ảnh: Vĩnh Quân

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn cho biết đây là sự kiện quan trọng, nhằm kết nối du lịch giữa Quảng Ninh với các nước, nhằm tăng cường tình hữu nghị, mở rộng hợp tác phát triển du lịch, đặc biệt là giữa các tỉnh thành viên. Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh du lịch để thúc đẩy sự phát triển, gắn kết hơn nữa. Trong khuôn khổ Đại hội đồng diễn đàn du lịch, hy vọng Quảng Ninh sẽ ngày càng vươn xa đưa du lịch tỉnh vươn tầm thế giới.

Chuyên đề EATOF gồm 3 phiên, trong đó phiên thứ nhất sẽ tiến hành ngay sau lễ khai mạc. Tại đây, Quảng Ninh sẽ giới thiệu quảng bá du lịch tại TP Hạ Long, Cẩm Phả, khu du lịch suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh, sân bay Vân Đồn… 

Được biết, đây là lần thứ 2 Quảng Ninh đăng cai tổ chức, sau lần đầu tiên vào năm 2010. Trước khi diễn ra sự kiện, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong, sau sự kiện. Tất cả khâu chuẩn bị đã được Sở Du lịch chủ trì phối hợp cùng các sở ngành, địa phương liên quan lên phương án cụ thể đảm bảo cho sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.