Cơ hội quảng bá tốt cho du lịch Hà Nội từ 2 bài báo trên tờ Le Figaro và Ouest-France
Kinhtedothi - Bài viết "Đoàn tàu du lịch hạng sang đầu tiên tại Việt Nam trông như thế nào?" của nhà nhà báo Pháp Yan Bernard-Guilbaud đang được rất nhiều khách du lịch châu Âu quan tâm. Nhiều du khách Pháp đã có mặt tại Hà Nội, sau khi đọc và tìm hiểu hành trình của tàu S.Journey được mệnh danh “Tàu tốc hành Phương Đông của châu Á”.
Hai tờ báo Pháp Le Figaro và Ouest-France mới đây đã có những bài viết giới thiệu về dịch vụ du lịch xuyên Việt bằng tàu hỏa hạng sang SJourney. Với 2,5 triệu độc giả mỗi ngày (và số lượng phát hành gần 800.000 bản), đây là tờ báo tiếng Pháp được đọc nhiều nhất trên thế giới.
Orient Express phiên bản châu Á
Được tờ báo hàng đầu Pháp Ouest-France đánh giá đoàn tàu S.Journey “Một phiên bản Orient Express của châu Á” đã khiến nhiều công ty du lịch châu Âu giật mình. Orient Express đoàn tàu du lịch sang trọng huyền thoại ra mắt năm 1883, kết nối Paris (Pháp) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nổi tiếng với sự tinh tế, nghệ thuật ẩm thực và là biểu tượng của kỷ nguyên du lịch vàng. Theo nhận định của các chuyên gia du lịch, trong thời gian sắp tới, các từ khóa “Việt Nam”, “Hà Nội”, “đường sắt”, “Journey” sẽ còn được nhắc nhiều, một cơ hội quảng bá tốt cho du lịch Hà Nội, TP Hồ Chí Minh dịp đầu năm 2026.
"Đồ ăn trên tàu, đặc biệt là phở Hà Nội rất ngon" Yan Bernard-Guilbaud viết.
Việc nhà báo Pháp Yan Bernard-Guilbaud đến Việt Nam, trải nghiệm và viết về tour 8.000 USD này cho thấy, đường sắt Việt và sản phẩm của PYS đang có sự ảnh hưởng nhất định châu Âu. Ông viết “SJourney nối tiếp truyền thống của những chuyến tàu du lịch vĩ đại trong đó, nổi bật nhất là Orient Express nhưng mang đậm bản sắc châu Á. Ở đây, không có những câu chuyện dân gian hời hợt: bầu không khí toát lên vẻ thanh lịch tinh tế, lấy cảm hứng từ Đông Dương thời thuộc địa, được tái hiện một cách nhẹ nhàng, không hề mang nặng tính hoài niệm”.
Nhà báo này trải nghiệm và giới thiệu với du khách châu Âu: “Khác với tàu tốc hành, tuyến đường này dừng và tạm dừng khá lâu trước khi tiếp tục hành trình. Một số điểm dừng nổi bật bao gồm: Ninh Bình, với những dãy núi đá vôi và dòng sông tĩnh lặng; Phong Nha, cửa ngõ dẫn đến những hang động ngoạn mục; Huế, kinh đô cũ và Hội An, với những chiếc đèn lồng lung linh”.
Yan Bernard-Guilbaud đã có những quan sát rất kỹ trong suốt quá trình tham gia trải nghiệm tour du lịch được coi là đắt nhất Việt Nam tại thời điểm này. Nhà báo Pháp không ngần ngại khẳng định 8.000 euro/người là cái giá “không hề rẻ”, kể cả với du khách châu Âu. “Tại mỗi điểm dừng, du khách sẽ được cung cấp các tour tham quan có hướng dẫn, dịch vụ đưa đón riêng và bữa trưa được lựa chọn kỹ lưỡng. Chương trình dày đặc nhưng được lên kế hoạch tỉ mỉ".
Nhà báo quốc tế nổi tiếng Yan Bernard-Guilbaud đã dành rất nhiều tình cảm trong bài viết cho Việt Nam, Hà Nội. Ảnh: TA
Cơ hội cho du lịch Hà Nội
Phóng viên của Le Figaro quả là người tinh tường như đưa ra nhận định: “Và trái tim của hành trình chính là toa ăn sang trọng. Các bữa ăn bao gồm trong thực đơn luân phiên giữa ẩm thực Việt Nam và các món ăn quốc tế. Từ phở Hà Nội và hải sản được chế biến lại cho đến các món hầm, ẩm thực phản ánh các vùng đất đã đi qua mà không hề phô trương. Rượu vang, chủ yếu là rượu quốc tế được phục vụ vừa phải, trong một không gian giống với câu lạc bộ tư nhân hơn là phòng ăn trên tàu du lịch”. Dường như Yan Bernard-Guilbaud đã đọc được ý tưởng của Trần Sỹ Sơn, CEO PYS - ông chủ gốc Hà Nội, chủ nhân đoàn tàu du lịch Sjourney.
Trong thời gian sắp tới, các từ khóa “Việt Nam”, “Hà Nội”, “đường sắt”, “Journey” sẽ còn được nhắc nhiều, một cơ hội quảng bá tốt cho du lịch Hà Nội, TP Hồ Chí Minh dịp đầu năm 2026.
Việt Nam không chỉ có đoàn tàu du lịch Sjourney là sản phẩm du lịch độc đáo. Hiện, Sở Du lịch Hà Nội đang chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức; chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc” nhằm tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam, góp phần quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Thủ đô và các vùng miền tới đông đảo người dân, du khách, kiều bào Việt Nam về quê đón Tết.
Với quy mô trên 7.000m² tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, không gian Happy Tết năm 2026 được thiết kế, trang trí công phu, tái hiện sinh động hình ảnh Tết truyền thống của Hà Nội và các vùng miền, kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa – trải nghiệm – du lịch, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho người dân và du khách.
Le Figaro là một tờ báo của Pháp được sáng lập năm 1826 dưới triều đại của vua Charles X. Đây là nhật báo lâu đời nhất tại Pháp vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Le Figaro được đặt theo tên của Figaro, một nhân vật trong truyện của Beaumarchais.

Du lịch Hà Nội nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực cho người điều khiển xe xích lô du lịch
Kinhtedothi - Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong 2 ngày 27-28/1, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch cho người điều khiển xe xích lô du lịch trên địa bàn TP Hà Nội năm 2026.

Đặt dịch vụ du lịch Tết online: tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro
Kinhtedothi - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ cận kề cũng là lúc nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý đặt phòng khách sạn, dịch vụ du lịch gấp rút trên các nền tảng trực tuyến, nhiều đối tượng đã triển khai hàng loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại không nhỏ cho cả khách du lịch lẫn cơ sở lưu trú.

Tập trung nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 34/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.






