Đưa hành hoa thành sản phẩm OCOP

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều năm qua, cây hành hoa mang lại giá trị kinh tế ổn định cho người dân xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ). Chính quyền địa phương đang tập trung phát triển loại cây trồng này thành sản phẩm chủ lực để tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022.

Bà con nông dân xã Võng Xuyên thu hoạch hành hoa. 
Bà con nông dân xã Võng Xuyên thu hoạch hành hoa. 

Ở thôn Võng Nội (xã Võng Xuyên), gia đình ông Tạ Hoài Luân là một trong những hộ trồng hành hoa sớm và với diện tích nhiều nhất. Với 6 sào canh tác, trung bình mỗi năm, gia đình ông cung cấp cho thị trường hơn 20 tấn hành hoa, thu về không dưới 200 triệu đồng.

Giống như hộ ông Luân, ở thôn Võng Nội hay Bảo Lộc 5, cũng đang có hàng trăm hộ dân sống khỏe nhờ loại cây thương phẩm dân dã này. Chủ tịch Hội Nông dân xã Võng Xuyên Nguyễn Văn Tính cho biết, trung bình mỗi năm người dân có thể trồng từ 7 - 8 lứa hành hoa. Nếu được chăm sóc tốt thì mỗi sào canh tác có thể cho thu hoạch 7 tạ/lứa.

“Giống như nhiều loại cây trồng khác, giá bán hành hoa cũng biến động theo thị trường. Tuy nhiên, trong điều kiện thuận lợi, bà con có thể thu về 60 - 70 triệu đồng/sào canh tác hành hoa mỗi năm, cao gấp hàng chục lần cây lúa…” - ông Tính chia sẻ.

Theo thống kê, toàn xã Võng Xuyên hiện có hơn 10ha canh tác hành hoa tập trung, còn lại khoảng 30ha là gieo trồng rải rác. Nguồn thu từ cây hành hoa những năm qua đã góp phần nâng cao thu nhập cho một bộ phận lớn người nông dân địa phương, giúp con số này hiện đạt hơn 57 triệu đồng/người/năm.

Mặc dù vậy, theo Phó Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên Nguyễn Văn Thắng, việc phát triển cây hành hoa vẫn còn nhiều khó khăn. Hình thức sản xuất còn nhỏ lẻ manh mún khiến hỗ trợ chuyển đổi của địa phương theo Nghị quyết số 10-NQ/HĐND của HĐND TP Hà Nội gặp rào cản. Thêm nữa, hệ thống điện và tưới tiêu tại các xứ đồng cũng chưa hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu sản xuất…

Đại diện UBND xã Võng Xuyên cho biết, hành hoa hiện được xem là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương. Chính vì vậy, trong kế hoạch những năm tới, xã dự kiến mở rộng diện tích canh tác tập trung lên từ 20 - 30ha. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, bao bì và truy xuất nguồn gốc; phấn đấu để đưa hành hoa tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP Hà Nội trong năm 2022.

Ngoài hành hoa, UBND xã Võng Xuyên cũng sẽ duy trì và nâng cao chất lượng 3 sản phẩm OCOP khác đã được UBND TP Hà Nội công nhận, cấp 3 - 4 sao, gồm: Nấm tươi, bánh kẹo Quang Lan và rượu Đông Trùng Hạ Thảo. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quảng bá, kết nối giao thương, liên kết chuỗi trong sản xuất - tiêu thụ các sản phẩm OCOP.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần