Đưa khoa học đến với nhà nông

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm qua, nhờ đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nông nghiệp Hà Nội có nhiều bước chuyển tích cực, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Mô hình trình diễn giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Ngọc Ánh  
Mô hình trình diễn giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Ứng Hòa. Ảnh: Ngọc Ánh  

Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao

Xác định rõ mục tiêu đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, hệ thống trạm thực nghiệm của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã không ngừng nỗ lực tìm tòi, tiếp cận các mô hình mới, rồi bắt tay vào sản xuất trực tiếp để đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở nhân rộng tại các địa phương.

Trạm trưởng Trạm thực nghiệm và chuyển giao kỹ thuật Chương Mỹ Đỗ Đức Huyên chia sẻ, mô hình sản xuất dưa chuột ứng dụng công nghệ cao do trạm thực hiện năm 2021 có quy mô 2 nhà màng với diện tích 700m2 được đánh giá phù hợp với phát triển nông nghiệp đô thị. Áp dụng mô hình này, trung bình mỗi cây đạt năng suất 2 - 2,5kg quả. Với giá bán là 25.000 đồng/kg, nếu trồng 3 vụ/năm, mô hình cho lợi nhuận 70 - 80 triệu đồng/1.000m2, gấp 2,5 - 3 lần so với canh tác thông thường.

Còn tại huyện Thạch Thất, không chỉ thực hiện thành công mô hình sản xuất mạ khay để mở rộng diện tích cấy máy, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội còn triển khai áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và sử dụng dịch vụ phòng trừ dịch hại bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái tại xã Dị Nậu và xã Hương Ngải trên quy mô 100ha. Mô hình đã mang lại hiệu quả rõ nét khi vừa tiết kiệm nhân công lao động, vừa tiết giảm chi phí.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng đánh giá, những năm qua, cán bộ khuyến nông luôn là người đồng hành cùng nông dân trong việc triển khai các mô hình sản xuất mới, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Chia sẻ về việc đưa kỹ thuật, công nghệ mới vào đồng ruộng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương cho biết, trung tâm đã xây dựng các mô hình khuyến nông trên cơ sở gắn ứng dụng khoa học kỹ thuật với việc lựa chọn các bộ giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định từ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giống đến kiểm soát, giám sát quy trình kỹ thuật…

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, song theo bà Vũ Thị Hương, việc đưa khoa học kỹ thuật đến với nông dân vẫn còn những khó khăn như: Định mức hỗ trợ thấp; một số văn bản quy định chưa theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp dẫn tới nhiều loại cây trồng, vật nuôi mới chưa có trong danh sách định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ NN&PTNT.

Bên cạnh đó, muốn đưa kỹ thuật mới vào đồng ruộng, cơ quan khuyến nông phải làm nhiều thủ tục trình bổ sung qua nhiều cấp, ngành, dẫn tới có trường hợp mất thời cơ hoặc quá thời vụ sản xuất… Vì vậy, cần phải đổi mới hơn nữa việc đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ nhận định, công tác khuyến nông hiện vẫn gặp những khó khăn nhất định bởi cơ chế, chính sách dành cho lĩnh vực này chưa đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn. Việc đầu tư cho khoa học kỹ thuật chưa tương xứng với tiềm năng, thậm chí đôi khi còn thiếu chủ động, nặng về lý thuyết nên tính ứng dụng chưa cao. Để nâng cao hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cần xác định không chỉ đưa vào thực tế các mô hình ứng dụng kỹ thuật mới mà còn chú trọng việc chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm và cảnh báo nguy cơ để nông dân có bài học thực tế sinh động khi triển khai nhân rộng.

“Trước mắt, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cần tập trung theo dõi, giám sát các chương trình, mô hình khuyến nông đã triển khai để xây dựng kế hoạch cho những năm tiếp theo. Trong đó ưu tiên lựa chọn, phát triển các mô hình giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao để nhân rộng trong sản xuất” - ông Chu Phú Mỹ nhấn mạnh.

 

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức thực hiện 20 dạng mô hình gồm trồng trọt, cơ giới hóa, chăn nuôi, thủy sản tại 75 điểm với 1.263 hộ nông dân tham gia. Mục tiêu là chuyển giao công nghệ thông qua các mô hình trình diễn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất; giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, qua đó, tăng hiệu quả kinh tế từ 10 - 20%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần