Quy hoạch chung Phú Quốc:

Đưa Phú Quốc trở thành viên ngọc sáng trong phát triển kinh tế

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 29/2, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040. Quy hoạch yêu cầu phải phù hợp, tuân thủ quy định pháp luật, đưa Phú Quốc trở thành viên “ngọc sáng” trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.

Phù hợp, tuân thủ quy định pháp luật

Phạm vi, ranh giới quy hoạch TP Phú Quốc bao gồm toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27 km2, 2 phường, 7 xã và các khu vực nghiên cứu khả năng phát triển, xây dựng trên biển tại phía Bắc và phía Nam đảo Phú Quốc bao gồm: 2 phường và xã. Thời hạn lập quy hoạch: giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2040.

Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị Quy hoạch. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị Quy hoạch. (Ảnh Hữu Tuấn)

Đồng thời, Quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040 phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chuyên ngành và các quy hoạch liên quan.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định Quy hoạch cho lãnh đạo TP Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định Quy hoạch cho lãnh đạo TP Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)

Bên cạnh đó, dự báo quy mô dân số đô thị, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch đô thị theo các giai đoạn quy hoạch đảm bảo phù hợp các định hướng liên quan tại Quy hoạch tỉnh Kiên Giang, chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Kiên Giang, chỉ tiêu tự cấp nước ngọt của đảo Phú Quốc, giao thông công cộng các tuyến chính, dự trữ đất để phát triển lâu dài, bền vững theo đúng quy định.

Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thực hiện theo quy định của Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo, bảo đảm khả năng tiếp cận của cộng đồng đối với bãi biển; Các định hướng phát triển du lịch của TP Phú Quốc phù hợp với định hướng phát triển trong Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia; Tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, đầu tư, lâm nghiệp, nhà ở, xây dựng, quy hoạch chuyên ngành và các quy định pháp luật, quy định khác có liên quan.

Đặc biệt, việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; quản lý và bảo vệ biển, khu vực ven biển, vùng bờ, bảo tồn biển; quản lý khai thác, sử dụng các khu vực di tích, di sản,... trên địa bàn TP Phú Quốc tuân thủ quy định hiện hành của Luật Lâm nghiệp, Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Đất đai, Luật Di sản văn hóa, Luật Bảo vệ môi trường, quy định của các pháp luật khác liên quan.

Ông Lê Quốc Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần đầu vào năm 2005. Qua hơn 15 năm thực hiện quy hoạch chung, từ một huyện đảo hoang sơ, ít người biết đến, Phú Quốc đã có sự phát triển vượt bậc, trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới; nhiều năm liền trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư; nhiều công trình, dự án có quy mô lớn được triển khai, đã làm thay đổi diện mạo đô thị Phú Quốc ngày càng hiện đại hơn…

Tăng trưởng kinh tế, du lịch của Phú Quốc đóng góp quan trọng vào tăng trưởng cho tỉnh Kiên Giang và cả nước. Đặc biệt, ngày 09/12/2020, huyện Phú Quốc đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận công nhận là TP Phú Quốc tại Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14.

Đánh thức tiềm năng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh nhấn mạnh: Quy hoạch chung TP Phú Quốc được phê duyệt, là cơ hội quý báu để quảng bá, giới thiệu những giá trị mới của Phú Quốc, đặc biệt là giá trị về sự phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm quốc phòng -an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh Hữu Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh Hữu Tuấn)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định: Phú Quốc là thành phố biển, đảo đầu tiên của cả nước, có vị trí và vai trò rất quan trọng đối với tỉnh Kiên Giang và khu vực Tây Nam Bộ và cả nước, là khu kinh tế mang tính động lực, là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và quốc tế. Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học rừng và biển cấp quốc gia và khu vực và là khu vực có vị trí rất đặc biệt về quốc phòng và an ninh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Đồ án quy hoạch lần này cũng xác định Phú Quốc phát triển gắn với 04 Chiến lược: Bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên và giá trị nhân văn đặc thù biển đảo Phú Quốc; Phát huy giá trị biển đảo, xây dựng Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển Vùng đồng bằng sông Cửu Long; Phát triển đô thị biển đảo đặc sắc; Phát triển Khu du lịch quốc gia Phú Quốc.

Ông Huỳnh Quang Hưng – Chủ tịch TP Phú Quốc cho biết: Để thực hiện tốt Đồ án Quy hoạch chung TP đến năm 2040 theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; địa phương cam kết sẽ phấn đấu hết sức mình, phối hợp chính quyền các cấp đánh thức tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh. Đồng thời, xác định việc hoàn thiện và công bố quy hoạch chỉ là kết quả bước đầu; tổ chức thực hiện quy hoạch phải đảm bảo khoa học, chặt chẽ kết hợp tính “linh hoạt” phù hợp với Quy hoạch cấp trên; đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố trong thời gian tới.