Kinhtedothi - Tối ngày 14/12/2024, nạn nhân nữ Trần Thảo Quyên (22 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa) điều khiển xe lạc tay lái tông vào thành cầu Đồng Nai rồi lao xuống sông tử vong. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ và chuyển về nhà xác để điều tra nguyên nhân.
Sau khoảng 5 giờ kể từ khi nữ nạn nhân Trần Thảo Quyên cùng ô tô rơi xuống sông Đồng Nai, lực lượng chức năng của hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương đã đưa được chiếc xe ô tô và nạn nhân lên bờ. Vị trí chiếc xe ô tô khi chìm xuống sông cách vị trí xảy ra vụ tai nạn khoảng 50m, thuộc địa phận tỉnh Bình Dương.
Lực lượng chức năng cho biết, khi tiếp cận bên trong xe ngập nước đang chìm sâu dưới đáy sông, chiếc xe trong tình trạng đã bung cửa ra nhưng nạn nhân vẫn ở trong xe. Sau đó, lượng cứu hộ cứu nạn đã nỗ lực đưa được thi thể nạn nhân và xe ô tô lên bờ.
Hiện trường vụ tai nạn, một đoạn thành cầu Đồng Nai đã bị xe ô tô tung gãy.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nữ Trần Thảo Quyên đang theo học thạc sĩ tại một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 18 giờ 30 ngày 14/12/2024, Quyên đang trên đường từ trường học về nhà tại TP Biên Hòa, điều khiển xe ô tô 5 chỗ biển số 60K-460.56.
Khi di chuyển đến cầu Đồng Nai (nằm trên tuyến quốc lộ 1), theo hướng từ tỉnh Bình Dương đi tỉnh Đồng Nai thì xe ô tô của Quyên bất ngờ lao lên thành cầu bên trái, tông gãy lan can cầu rồi rơi thẳng xuống sông. Tại hiện trường vụ tai nạn, một đoạn lan can cầu Đồng Nai cũ bị tông sập rơi hẳn ra ngoài.
Lực lượng chức năng hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương triển khai nhiệm vụ tìm kiếm nữ nạn nhân cùng ô tô rơi xuống sông, tối ngày 14/12/2024.
Ngay khi xảy ra vụ tai nạn trên, Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cùng các lực lượng liên quan đã tổ chức người và phương tiện đến hiện trường tìm kiếm, cứu hộ. Thời điểm xảy ra vụ việc, một số người đang đi trên cầu chứng kiến trực tiếp đã thông báo cho lực lượng chức năng khu vực xe ô tô chìm để hỗ trợ tìm kiếm.
Tuy nhiên do nước lớn và chảy xiết, trời tối nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm được chiếc ô tô cùng nữ nạn nhân.
Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân và xe ô tô đang chìm dưới sông Đồng Nai.
Kinhtedothi - Khu đất của bà Phạm Khánh Tâm bị người khác xâm phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép, đã được chính quyền thực hiện cưỡng chế, bàn giao lại đất. Tuy nhiên, khi xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất hợp pháp của mình, bà Tâm lại bị đối tượng lấn chiếm đất ngăn cản.
Kinhtedothi - Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố đối tượng Danh Sơn (36 tuổi, trú huyện Vĩnh Cửu) về các tội danh: Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Kinhtedothi - Lần đầu tiên trong chương trình xúc tiến du lịch, hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận cùng bắt tay xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp điều kiện của từng địa phương. Mỗi năm tổ chức cho hàng trăm ngàn công nhân, viên chức, lao động đi du lịch với giá ưu đãi nhất.
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.