Đưa việc tuân thủ pháp luật trở thành thói quen, văn hoá của người dân
Kinhtedothi - TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp cho biết, văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ dừng lại ở biết luật, tuân thủ pháp luật mà phải nâng lên tầm mới đó là trở thành một nét đẹp trong văn hóa để mỗi khi ai đó có lỗi, lệch chuẩn thì sẽ cảm thấy điều gì đó day dứt, không nên.
Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật
Chia sẻ tại tọa đàm “Văn hóa tuân thủ pháp luật” và phát động Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 do Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội và Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Đảng uỷ- HĐND- UBND- Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ, Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số TP Hà Nội tổ chức, TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp cho biết, với tư cách là người làm công tác nghiên cứu và tham mưu thì luôn có nghiên cứu so sánh và có thể nói là tất cả các quốc gia đang trong quá trình phát triển thì đều có khía cạnh này, trong đó có điểm mà giới nghiên cứu pháp luật rất quan tâm đó là đôi khi có thể có khoảng cách giữa quy định trên văn bản và thực tiễn. Ở các nước phát triển và đang phát triển tình trạng này vẫn còn.
Các diễn giả tham gia toạ đàm. Ảnh: Phạm Hùng
Để phát triển thì chúng ta phải kéo khoảng cách đấy giảm xuống và khi kéo giảm được thì lúc đó những nỗ lực trong xây dựng pháp luật của chúng ta mới truyền được động lực, những năng lượng tích cực để thúc đẩy phát triển xã hội.
Theo TS. Nguyễn Văn Cương, chúng ta đang trong quá trình phát triển và là nước bắt đầu vào thu nhập trung bình cao và quyết tâm trở thành nước thu nhập cao trong hơn 2 thập niên nữa. Vấn đề là làm sao kéo giảm khoảng cách đó là rất cần thiết.
TS. Nguyễn Văn Cương cho biết thêm, ông rất mừng vì Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã nhận viện vấn đề này và đã có chỉ đạo mang tầm chiến lược về câu chuyện xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật để làm sao các quy định khi được ban hành sẽ đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất và mang lại tác động, giá trị tích cực nhất. Đây là những cái chúng ta đang nhận diện và có giải pháp để xử lý vấn đề đó. Hướng đi đấy, góc nhìn ở công tác nghiên cứu cho rằng đó là hướng đi rất đúng đắn trong giai đoạn này.
TS. Nguyễn Văn Cương nêu quan điểm, việc đưa tuân thủ pháp luật trở thành thói quen, nếp sống, văn hoá của người dân là hoàn toàn đúng đắn. Khi chúng ta xây dựng được hệ thống pháp luật có chất lượng tốt, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân thực hiện các quyền và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thì sẽ được khơi thông, được đánh thức và được đưa vào sản xuất kinh doanh, từ đó chúng ta sẽ có nhiều nguồn lực, động lực cho phát triển.
Do vậy, làm sao nâng cao chất lượng của pháp luật, đấy là tính chất cốt lõi và có như vậy, pháp luật chất lượng cao, pháp luật phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của Nhân dân dưới dự lãnh đạo của Đảng thì pháp luật là điểm tựa, là căn cứ pháp lý rất vững chắc để chúng ta thúc đẩy phát triển.
Đưa tuân thủ pháp luật trở thành niềm tự hào và nét đẹp văn hóa
Theo TS Nguyễn Văn Cương bày tỏ, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phát huy tốt kinh nghiệm để thể chế, để pháp luật thực sự là nguồn lực, động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Phạm Hùng.
"Cũng thời điểm này năm trước, tôi nhớ như in là ngày Tổng Bí thư Tô Lâm đã về làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và ông cho rằng đây là buổi làm việc có tính lịch sử. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức truyền rất nhiều thông điệp, trong đó có thông điệp tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật.
Theo góc hiểu của nhà nghiên cứu, văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ dừng lại ở biết luật, tuân thủ pháp luật mà phải nâng lên tầm mới đó là trở thành một nét đẹp trong văn hóa. Chúng ta xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật trở thành thói quen, một tình cảm rất tự nhiên bởi có như vậy thì mỗi khi ai đó có lỗi, lệch chuẩn thì sẽ cảm thấy day dứt, không nên" - TS Nguyễn Văn Cương chia sẻ.
TS. Nguyễn Văn Cương nhận định, cần nhận diện thật rõ nét những khía cạnh của văn hóa tuân thủ pháp luật để tập trung xây dựng, trở thành sức mạnh, góp phần đưa pháp luật trở thành nguồn lực, động lực phát triển.
“Tôi cho rằng xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là điều rất đúng đắn, đưa thành nét đẹp trong đời sống và ai tuân thủ pháp luật trở thành niềm tự hào và nét văn hóa rất đẹp của đất nước chúng ta”, TS Nguyễn Văn Cương nhấn mạnh.

Đưa “Văn hóa tuân thủ pháp luật” thấm sâu vào đời sống xã hội
Kinhtedothi - Cần thống nhất nhận thức, hiểu thấu đáo về nội hàm “văn hóa tuân thủ pháp luật”, từ đó lan tỏa bằng những sáng kiến, mô hình sáng tạo trong phổ biến giáo dục pháp luật. “Văn hóa tuân thủ pháp luật” chỉ thực sự bền vững khi việc tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân, tổ chức.

Xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, nền tảng của Nhà nước pháp quyền
Kinhtedothi - Theo ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) hiểu biết pháp luật là nền tảng của niềm tin và hành vi tuân thủ. Khi hệ thống pháp luật được xây dựng đồng bộ, khả thi, với chi phí tuân thủ thấp, việc thực hiện và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật sẽ bền vững hơn.

Lan tỏa “văn hóa tuân thủ pháp luật” trong toàn xã hội
Kinhtedothi - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), sáng 6/11, Sở Tư pháp TP Hà Nội (cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - PBGDPL) TP Hà Nội và Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ, Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số TP Hà Nội tổ chức tọa đàm “Văn hóa tuân thủ pháp luật” và phát động Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025.





