Đưa vùng dân tộc tiến gần nông thôn
Kinhtedothi - 5 năm qua, với sự quan tâm, đầu tư lớn của TP Hà Nội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô đã có những bước phát triển toàn diện. Đời sống đồng bào vùng dân tộc ngày một tiến gần miền xuôi.
Một góc vùng đồng bào dân tộc xã Suối Hai (TP Hà Nội).
Hiệu quả nguồn lực đầu tư
Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025.
Là địa phương tự cân đối ngân sách, Hà Nội luôn dành sự quan tâm lớn đến công tác dân tộc và đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Hàng năm, HĐND TP đều bố trí nguồn lực phân bổ để các sở ngành, địa phương triển khai các dự án phát triển vùng dân tộc miền núi.
Tính đến tháng 11/2025, Hà Nội đã bố trí gần 2.422 tỷ đồng cho 190 dự án, trong đó, nguồn đầu tư xây dựng cơ bản là hơn 2.341,6 tỷ đồng. Đến nay, hàng trăm dự án đã được hoàn thành. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số đạt trên 83%.
Thông qua nguồn lực đầu tư lớn, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô không ngừng đổi thay tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày một đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế...
Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của vùng đồng bào dân tộc miền núi đạt trên 10%. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt khoảng 75 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 80 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm nhanh; đến cuối năm 2024, đã không còn hộ nghèo…
Những kết quả nêu trên không chỉ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thủ đô nói chung.
Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội thăm không gian bảo tồn văn hoá Mường tại xã Yên Xuân.
Tiếp tục cải thiện đời sống đồng bào
Trong suốt nhiều năm qua, công tác dân tộc luôn là vấn đề được Hà Nội quan tâm. Kết quả đạt được trong giai đoạn 2021 - 2025 không chỉ là thành quả từ yếu tố tự lực của đồng bào các dân tộc, mà còn nhờ nguồn lực đầu tư và sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của TP.
Nhìn lại chặng đường đã qua, vui mừng với kết quả đạt được, nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô vẫn còn khoảng cách với khu vực nông thôn, thành thị. Các mô hình kinh tế ở vùng dân tộc miền núi còn thiếu đa dạng. Thu nhập của đồng bào các dân tộc còn hạn chế…
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thời gian qua, TP đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn 2026 - 2030.
Theo đó, Hà Nội sẽ chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng dân tộc miền núi và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần tiến tới không còn khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội.
Ông Nguyễn Sỹ Trường cho biết, trong thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức đoàn công tác xuống làm việc trực tiếp tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khảo sát, thảo luận và đánh giá những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.
Trên cơ sở đó, Sở sẽ phối hợp với các xã tập trung làm tốt công tác quy hoạch. Nghiên cứu đề xuất Thành uỷ - HĐND - UBND TP Hà Nội tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với vùng đồng bằng và đô thị, tạo tiền đề phát triển toàn diện vùng dân tộc miền núi của Thủ đô.
Về phía Sở Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Sỹ Trường cho biết, sẽ tiếp tục tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thòi, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chính sách dân tộc của Nhà nước, của TP Hà Nội thành những chương trình, kế hoạch hỗ trợ, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nguồn lực và tình hình thực tế theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững.
Trích dẫn
“Thời gian qua, Hà Nội đã quan tâm đầu tư, cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng. Giai đoạn tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo cần phối hợp với các sở ngành, địa phương xây dựng được những chuỗi liên kết trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng cần chủ động phối hợp với các địa phương sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, để xây dựng đề án riêng nhằm phát huy những giá trị di sản văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây cũng chính là một trong những định hướng nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá Thủ đô…”
Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thượng Cát
Kinhtedothi - Tối 14/11, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại phường Thượng Cát, Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để phát triển đất nước
Kinhtedothi- Báo Kinh tế & Đô thị xin trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để phát triển đất nước".

Hà Nội: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc
Kinhtedothi - Ngày 11/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc cho đối tượng 4 thuộc các xã, phường của TP Hà Nội năm 2025.






