Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đức: Chủ tịch đảng SDP ủng hộ sớm hoàn thành dự án Dòng chảy Phương Bắc 2

Kinhtedothi - Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Rolf Mutzenich khẳng định, việc xây dựng tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc cần được hoàn thành và đưa vào hoạt động càng sớm càng tốt.
Chủ tịch đảng SDP của Đức ủng hộ sớm hoàn thành dự án Dòng chảy Phương Bắc 2. Ảnh: Tass
Trả lời phỏng vấn mạng lưới các tờ báo địa phương Đức Redaktionsnetzwerk Deutschland hôm 26/7, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Rolf Mutzenich nêu rõ: “Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 cần được hoàn thành và đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất. Đức rất cần khí đốt làm nguồn năng lượng bổ sung, trong bối cảnh chúng tôi muốn nhanh chóng chuyển sang các nguồn năng lượng thay thế và dần từ bỏ năng lượng hạt nhân và than đá".
Ông Mutzenich cũng hoan nghênh thỏa thuận gần đây giữa Đức và Mỹ về dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, đồng thời khẳng định "việc từ bỏ dự án này sẽ gây bất lợi cho Đức trong việc thực hiện chính sách năng lượng của mình".
Bên cạnh đó, Chủ tịch đảng SPD nhấn mạnh rằng Đức sẽ hỗ trợ Ukraine để giảm tối đa những ảnh hưởng kinh tế nếu có, khi tuyến đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 đi vào hoạt động.
"Chúng tôi sẽ không để Ukraine gặp khó khăn, thậm chí chúng tôi muốn thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực sản xuất hydro với chính quyền Ukraine" - nhà chính trị gia Đức tuyên bố.
Trước đó, hôm 21/7, Đức và Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận cho phép hoàn thành dự án Dòng chảy phương Bắc 2. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, tuyến đường ống đưa khí đốt từ Nga sang Đức hiện đã hoàn thành gần 99%, và việc cản trở hoạt động xây dựng là không hiệu quả.
Tuy nhiên, theo thỏa thuận Berlin - Washington, hai nước cảnh báo sẽ trừng phạt Nga nếu nước này sử dụng năng lượng như một vũ khí chính trị để gây tổn hại đến an ninh của Ukraine hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác.
Theo thỏa thuận được công bố ngày 21/7, Đức và Mỹ nhất trí hỗ trợ gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt qua Ukraine (theo kế hoạch hết hiệu lực vào năm 2024), kéo dài thêm 10 năm nữa. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất nỗ lực để giảm thiểu sự phụ thuộc của Ukraine vào khí đốt của Nga cũng như doanh thu trung chuyển khí đốt.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ