Đức phát hiện bưu kiện khả nghi tại văn phòng Thủ tướng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Hy Lạp đã kêu gọi các đại sứ quán nước ngoài ở Athens tăng cường an ninh sau khi một loạt bưu phẩm có chứa chất nổ được gửi qua bưu điện tới đại sứ quán các nước như Nga, Đức, Bỉ, Hà Lan, Mexico, Chile.

KTĐT - Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Hy Lạp đã kêu gọi các đại sứ quán nước ngoài ở Athens tăng cường an ninh sau khi một loạt bưu phẩm có chứa chất nổ được gửi qua bưu điện tới đại sứ quán các nước như Nga, Đức, Bỉ, Hà Lan, Mexico, Chile.

Theo Cơ quan phòng chống tội phạm liên bang Đức, một gói bưu kiện khả nghi đã được phát hiện ngày 2/11 tại văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel ở thủ đô Berlin.

Lực lượng chức năng đã thu giữ gói bưu kiện để kiểm tra chất nổ.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Đức xác nhận việc phát hiện này, tuy nhiên khi đó bà Merkel không có mặt tại văn phòng do đang có chuyến công du Bỉ.

Các biện pháp an ninh tăng cường đã được triển khai bên ngoài khu vực Văn phòng Thủ tướng Đức ngay sau đó.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Hy Lạp đã kêu gọi các đại sứ quán nước ngoài ở Athens tăng cường an ninh sau khi một loạt bưu phẩm có chứa chất nổ được gửi qua bưu điện tới đại sứ quán các nước như Nga, Đức, Bỉ, Hà Lan, Mexico, Chile.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần