Đức rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ xin tị nạn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đức sẽ đẩy nhanh quá trình xét duyệt đơn xin tị nạn của những người di cư có ít cơ hội được cấp tư cách lưu trú, và sẽ nhanh chóng cho họ về nước nếu họ không đáp ứng được tiêu chuẩn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công bố kế hoạch này nhằm thể hiện quyết tâm của chính phủ Đức trong việc giải quyết dòng người tị nạn và di cư khổng lồ, và hy vọng giảm số người xin tị nạn.

Theo kế hoạch này, Đức sẽ xây dựng từ 3 đến 5 trung tâm làm chỗ ở cho những người xin tị nạn có hồ sơ khó được chấp nhận. Trong số những người di cư này, có nhiều người đến từ các nước Balkan và dường như đang muốn sống ở Đức, nơi có mức sống cao hơn.

Thời gian xét duyệt hồ sơ của những người này sẽ được rút ngắn từ mức trung bình là 6 tháng hiện nay xuống còn chưa đến 1 tháng. Người di cư sẽ nhanh chóng được cho về nước nếu hồ sơ xin tị nạn của họ bị từ chối.