Đức "siết" lượng người di cư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ Đức cuối cùng đã ra quyết định hạn chế số lượng người nhập cảnh với Áo nhằm kiểm soát hàng ngàn người chảy vào bang Bavaria nước này.

Thỏa thuận đã đạt được với Áo này nhằm vào 5 điểm trên 800km biên giới và mỗi giờ sẽ có 50 người được nhập cảnh tới Đức. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức cho biết, chính quyền nước này muốn có “thủ tục, trình tự” để giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Một khu tập trung của người di cư tại biên giới.
Một khu tập trung của người di cư tại biên giới.
Đầu tuần này, phía Đức cáo buộc Áo đã chở người tị nạn tới biên giới Đức vào ban đêm, khiến chính quyền Berlin không kịp ứng phó. Điều này khiến người di cư phải ngủ ngoài trời trong thời tiết lạnh giá.

Dự tính, Đức sẽ tiếp nhận 800.000 người di cư trong năm 2015, cao gấp 4 lần năm ngoái.
Trẻ em - đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất trong cuộc khủng hoảng di cư.
Trẻ em - đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất trong cuộc khủng hoảng di cư.
Trong khi đó, cơ quan Liên Hợp quốc ước tính, trong năm 2015, hơn 700.000 người di cư đã tới châu Âu bằng thuyền, đa số là người tị nạn từ Syria. Có thể mùa đông lạnh giá sẽ làm chậm lại dòng người di cư.