Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đức thừa nhận không thể viện trợ thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Kinhtedothi - Quyết định của Berlin phản ánh áp lực ngày càng lớn trong việc cân bằng giữa cam kết với Ukraine và yêu cầu duy trì khả năng huấn luyện, bảo trì của quân đội Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin không thể cung cấp thêm các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất từ kho dự trữ hiện có. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông khẳng định Đức đã hỗ trợ Ukraine vượt quá mức cần thiết và năng lực hiện nay đã chạm giới hạn.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine, chỉ sau Mỹ. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, từ tháng 1/2022 đến tháng 10/2025, Berlin đã phân bổ gần 20 tỷ euro (23 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Kiev.

Ông Pistorius cho biết Đức đã chuyển giao hơn một phần ba năng lực phòng không Patriot hiện có. Trong khi đó, các hệ thống thay thế vẫn chưa được bàn giao, còn quân đội Đức cần bảo đảm năng lực huấn luyện và bảo trì trong nước.

“Đó là lý do chúng tôi không thể cung cấp thêm bất kỳ hệ thống Patriot nào nữa”, ông nói.

Hệ thống phòng không Patriot được triển khai tại một khu vực quân sự ở Ukraine. Ảnh: Dpa

Theo số liệu công bố tháng trước, xuất khẩu vũ khí của Đức sang Ukraine đã giảm mạnh trong năm 2025. Từ ngày 1/1 đến 8/12/2025, Berlin phê duyệt 1,14 tỷ euro (1,34 tỷ USD) thiết bị quân sự cho Kiev, giảm đáng kể so với 8,15 tỷ euro (9,73 tỷ USD) của năm 2024.

Dù vậy, chính phủ Đức vẫn dự kiến tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay với ngân sách 11,5 tỷ euro (13,72 tỷ USD). Theo báo cáo của tờ Die Welt hồi tháng 12, khoản tiền này dự kiến dành cho pháo binh, máy bay không người lái, xe bọc thép và hai hệ thống Patriot bổ sung. Tuy nhiên, ông Pistorius chưa xác nhận liệu việc bàn giao Patriot có còn nằm trong kế hoạch hay không.

Đọc thêm: Vàng lập đỉnh mới, xu hướng tăng giá còn tiếp diễn?

Đầu tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các nước châu Âu chưa hành động đủ nhanh trong việc tài trợ mua vũ khí do Mỹ sản xuất, đồng thời đánh giá tiến độ hỗ trợ là “chưa đáp ứng yêu cầu”.

Trong khi đó, Nga nhiều lần lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi cục diện.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
EU và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

EU và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

27 Jan, 10:53 PM

Kinhtedothi - Thỏa thuận được hoàn tất trong bối cảnh cả EU lẫn Ấn Độ đều đang tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng chính sách thuế quan mạnh tay.

Diễn đàn Tài chính Châu Á 2026 bàn hướng đi mới của tài chính khu vực

Diễn đàn Tài chính Châu Á 2026 bàn hướng đi mới của tài chính khu vực

27 Jan, 03:39 PM

Kinhtedothi - Diễn đàn Tài chính Châu Á (Asian Financial Forum AFF) 2026 diễn ra trong hai ngày 26-27/01, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo tài chính và tổ chức quốc tế nhằm thảo luận những thách thức và ưu tiên chiến lược của tài chính châu Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Điểm tin 27/1: Thái Lan lo ngại virus Nipah gây rủi ro nghiêm trọng với trẻ nhỏ

Điểm tin 27/1: Thái Lan lo ngại virus Nipah gây rủi ro nghiêm trọng với trẻ nhỏ

27 Jan, 02:44 PM

Kinhtedothi - Gaza có lối ra sau hơn một năm phong tỏa; Ukraine mở rộng điều tra tham nhũng trong quốc hội; Đức yêu cầu ông Trump xin lỗi vì phát ngôn về NATO; Iran đặt quân đội trong trạng thái cảnh giác cao; Kenya tái mở hồ sơ truy tố thủ lĩnh giáo phái liên quan hàng loạt cái chết; Thái Lan lo ngại virus Nipah gây rủi ro nghiêm trọng với trẻ nhỏ

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ