Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đừng để chuyện đã rồi!

Kinhtedothi - Khi nói đến bắt nạt học đường, chúng ta thường chỉ nghĩ đến việc xâm hại thân thể mà ít để tâm tới các hình thức bắt nạt tinh thần như tạo tin đồn, nói xấu, cô lập, tẩy chay hay miệt thị…

Nhưng thực tế, bắt nạt tinh thần đang ngày càng đáng sợ, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng và gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc cho nạn nhân. Không ít đứa trẻ vì bị cô lập, tẩy chay ở trường, lớp và trên không gian mạng mà trở nên chán nản, bí bách đến mức tìm đến cái chết.

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới – WHO đã chỉ ra, 14% trẻ em trên toàn cầu đang bị rối loạn tâm thần, trầm cảm lo âu, tự tử - đứng hàng thứ 4 trong các nguyên nhân tử vong của trẻ em. Ở Việt Nam, cùng với sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội, các hình thức bắt nạt học đường cũng ngày càng phức tạp và khó kiểm soát.

Nhiều phụ huynh và thầy cô không khỏi ngỡ ngàng khi biết sự thật con em mình bị các bạn cùng lớp bắt nạt suốt nhiều năm trời vì “bình thường em không có biểu hiện gì, vẫn ngoan ngoãn, học tập tốt”. Họ thường chỉ hốt hoảng lo lắng khi thấy đứa trẻ bị điểm kém, có biểu hiện "hư hỏng", mà bỏ qua dấu hiệu buồn bã, chán nản, mất ngủ, lo âu hằng ngày của các em.

Đây chính là sai lầm nghiêm trọng! Vì những cảm xúc tiêu cực nếu âm ỉ kéo dài, không được phụ huynh và giáo viên quan tâm, chia sẻ giúp các em giải tỏa, vượt qua khủng hoảng thì về lâu dài sẽ trở thành trầm cảm, rối loạn cảm xúc, đáng sợ hơn nữa là tự tử. PGS Chu Cẩm Thơ - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam từng chia sẻ: không phải các em đánh nhau mới là bắt nạt. Xã hội hiện nay có những kiểu bắt nạt đáng sợ mà chúng tôi tạm gọi là "bạo lực trắng", "bạo hành lạnh", để ám chỉ sự bạo hành ép nạn nhân vào trạng thái bị cô lập, cảm thấy bị bỏ rơi.

Thực tế cho thấy áp lực thi cử, chuyển khối, chuyển cấp đã khiến nhiều thầy cô, nhà trường và cả phụ huynh chỉ chăm chú chạy theo cái gọi là “thành tích học tập”, vấn đề tâm lý học đường, kỹ năng sống vốn là những kiến thức vô cùng cần thiết cần trang bị cho các em thì lại chưa được quan tâm thỏa đáng.

Ở nhiều nơi, những tiết dạy kỹ năng sống trên lớp bị biến tấu thành giờ tự học hoặc buổi kiểm điểm học sinh để các em thỏa sức “đấu tố” lẫn nhau. Điều này vô hình chung đã khích lệ các em được công khai nói xấu bạn, những em bị “đấu tố” thì mang tâm lý nặng nề, lo lắng vì đến lớp bị các bạn soi mói, mách cô.

Làm gì ngăn chặn “bạo lực trắng” trong học đường? Làm gì khi con em mình bị bắt nạt, đe dọa về tinh thần, khủng hoảng tâm lý? Câu trả lời là cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả gia đình, nhà trường và cộng đồng. Phụ huynh và giáo viên cần sớm nhận biết bất cứ thay đổi hoặc gián đoạn đột ngột nào trong hành vi của trẻ bao gồm việc xa lánh, rút lui khỏi gia đình và bạn bè, không còn hứng thú với các hoạt động yêu thích trước đây, khó ngủ, buồn bã, chán ăn…

Mỗi cơ sở giáo dục cần nghiêm túc xây dựng một đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý học đường cho các em học sinh, để khi gặp khúc mắc các em sẽ được tư vấn và trao lời khuyên phù hợp. Giữa nhà trường và các phụ huynh cũng nên thường xuyên có những buổi gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia tâm lý nhà trường để hiểu rõ và nắm bắt tình trạng của con em mình, tránh để xảy ra những câu chuyện đau lòng rồi mới bàng hoàng, đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao, lỗi tại ai… thì đã muộn!

Bạo hành, ép trẻ em hút ma túy đối diện hình phạt nào?

Bạo hành, ép trẻ em hút ma túy đối diện hình phạt nào?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơ hội song cũng là thách thức

Cơ hội song cũng là thách thức

25 Jun, 04:47 AM

Kinhtedothi - Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) trình Quốc hội lần này bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt tạo hành lang pháp lý mang tính đột phá, khuyến khích DN tư nhân phát triển đường sắt đô thị. Đây là cơ hội nghìn năm có một nhưng cũng là thách thức thế kỷ đối với DN tư nhân.

Bước vào cuộc “nước rút” lịch sử

Bước vào cuộc “nước rút” lịch sử

24 Jun, 05:46 AM

Kinhtedothi - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025; cả nước chính thức có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 TP. Đây thực sự là “cuộc cách mạng toàn diện, triệt để” chuẩn bị cho kỷ nguyên bứt phá mạnh mẽ trong phát triển.

Khi lòng dân đồng thuận

Khi lòng dân đồng thuận

23 Jun, 05:28 AM

Kinhtedothi - Sau gần 15 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay Hà Nội đã đáp ứng 100% các điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”.

Phục vụ người dân tốt hơn

Phục vụ người dân tốt hơn

20 Jun, 04:24 AM

Kinhtedothi - Hệ thống nhà chờ xe buýt đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Tại Hà Nội, hệ thống nhà chờ xe buýt đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần được cải thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Chính danh cho nhà giáo

Chính danh cho nhà giáo

19 Jun, 09:01 AM

Kinhtedothi - Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Nhà giáo – một đạo luật chuyên ngành đầu tiên trong lịch sử lập pháp Việt Nam quy định đầy đủ, toàn diện về vị trí pháp lý, quyền, nghĩa vụ và các chính sách đối với đội ngũ giáo viên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ