Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đừng để trẻ em bị đơn độc

Kinhtedothi - Mùa Hè đến cũng là lúc nhiều bậc phụ huynh thở phào vì con trẻ không còn bị áp lực học hành, thi cử. Thế nhưng, một thực tế đáng lo ngại là khi chiếc cặp sách được gác lại, điện thoại thông minh và máy tính bảng lại trở thành “người bạn đồng hành” của nhiều em nhỏ.

Theo khảo sát của Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), hiện nay có rất nhiều trẻ em đang sử dụng mạng xã hội từ 5 đến 7 tiếng mỗi ngày.

Con số này không chỉ phản ánh xu hướng giải trí mới của thế hệ trẻ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của các em trong không gian mạng - một thế giới đầy cám dỗ cũng như lắm hiểm nguy.

Mạng xã hội, internet nói chung, nếu được sử dụng đúng cách, có thể là công cụ tuyệt vời để học tập, giải trí, kết nối và phát triển kỹ năng. Tuy nhiên, khi trẻ em sử dụng quá nhiều thời gian cho các nền tảng trực tuyến mà không có sự kiểm soát, định hướng, thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Trẻ có thể bị suy giảm thị lực, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng tâm lý đến bị xâm hại thông tin cá nhân, bị bắt nạt, dụ dỗ hoặc tiếp xúc với nội dung độc hại. Đó không còn là nguy cơ xa vời, mà đã hiện hữu trong không ít câu chuyện buồn xảy ra những năm gần đây, khi trẻ bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, thậm chí có hành vi tự làm hại bản thân sau khi tham gia mạng xã hội một cách không kiểm soát.

Việt Nam hiện đã có Bộ Cẩm nang bảo vệ trẻ em trên không gian mạng – một tài liệu quan trọng góp phần định hướng hành vi, nâng cao nhận thức cho cả trẻ em và người lớn. Nhưng văn bản, quy định hay tài liệu dù đầy đủ đến đâu cũng khó lòng phát huy hiệu quả nếu thiếu vắng sự quan tâm thực chất từ người lớn.

Gia đình, trước hết, là “pháo đài đầu tiên” bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều phụ huynh vẫn có xu hướng khoán trắng thiết bị điện tử cho con mà thiếu kiểm soát, thậm chí xem đó là giải pháp để “giữ con ngoan ngoãn”. Cách làm này vô tình mở đường cho những hiểm họa. Thay vì cấm đoán hay buông lỏng, phụ huynh cần trở thành người bạn đồng hành của con trên mạng: cùng con thiết lập giới hạn sử dụng, tìm hiểu nội dung con đang theo dõi, trò chuyện cởi mở để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, vai trò của nhà trường, đoàn thể và chính quyền địa phương cũng không thể thiếu. Tổ chức Đoàn, với mạng lưới rộng khắp và sức trẻ, có thể triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng số an toàn cho trẻ em thông qua các buổi sinh hoạt Hè, trại Hè thiếu nhi, lớp kỹ năng mềm, các cuộc thi sáng tạo nội dung an toàn. Đối với nhà trường nên lồng ghép giáo dục kỹ năng số trong các hoạt động ngoại khóa, xây dựng môi trường học tập khuyến khích trẻ tương tác trực tiếp thay vì chỉ gắn bó với thiết bị điện tử.

Không thể phủ nhận rằng internet và mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Thế nhưng, khi trẻ em – những công dân số “non nớt” – ngày càng dành nhiều thời gian trong thế giới ảo, thì trách nhiệm của người lớn càng trở nên nặng nề. Đừng để trẻ em phải đơn độc trước những cạm bẫy của thế giới mạng. Bảo vệ trẻ trong môi trường số không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, hay của ngành giáo dục, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Hành trình ấy sẽ là một chặng đường dài, đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo và đồng lòng của tất cả các bên liên quan.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quản chặt, ngăn diễn biến phức tạp

Quản chặt, ngăn diễn biến phức tạp

12 Jun, 04:48 AM

Kinhtedothi - Việc thắt chặt quản lý đất đai và xây dựng tại Hà Nội đã và đang trở thành một vấn đề cấp thiết. Trên toàn địa bàn chứng kiến sự gia tăng đáng kể về các vi phạm liên quan đến đất đai và trật tự xây dựng, ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, môi trường và phát triển bền vững.

Để mùa thi không còn lạc bước

Để mùa thi không còn lạc bước

11 Jun, 10:52 AM

Kinhtedothi - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội đã triển khai bản đồ số tra cứu điểm thi trên toàn TP. Công cụ này giúp thí sinh dễ dàng tìm kiếm địa điểm, lên lộ trình di chuyển hợp lý và hạn chế tối đa tình trạng đến muộn, nhầm điểm thi. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức kỳ thi và giảm áp lực giao thông trong các ngày thi cao điểm.

Trách nhiệm không chỉ là sự phản hồi

Trách nhiệm không chỉ là sự phản hồi

10 Jun, 06:02 AM

Kinhtedothi - Không khí lo lắng bao trùm nhiều gia đình có con học lớp 12 khi chỉ còn chưa đầy một tháng là đến kỳ thi THPT quốc gia 2025. Áp lực ôn luyện là một phần, một phần còn bởi biến động bất ngờ khi một số trường đại học loại bỏ tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa) khỏi danh mục tuyển sinh một số chuyên ngành xã hội. Nhiều thí sinh và phụ huynh rơi vào trạng thái hoang mang sợ bị mất cơ hội vào ngành học đã dày công ôn luyện suốt 3 năm qua.

Nên giảm lệ phí trước bạ xe máy?

Nên giảm lệ phí trước bạ xe máy?

09 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về phương án mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) với xe máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước, cụ thể sẽ áp dụng mức chung là 2% giá trị xe, giảm 3% so với mức 5% tại các TP lớn trước đây. Động thái giảm LPTB này có thể sẽ khiến những TP lớn mất nhiều hơn được.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ