Dừng đỗ bừa bãi trước cửa bến xe Giáp Bát

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đảm bảo ATGT, tránh ùn tắc tại khu vực cổng bến xe Giáp Bát (đường Giải Phóng) ngoài việc cắm biển cấm dừng đỗ phương tiện, các lực lượng chức năng đã bố trí các lực lượng thường xuyên có mặt trong giờ cao điểm để điều tiết giao thông.

Tuy nhiên, phớt lờ những quy định, nhiều phương tiện vẫn cố tình vi phạm khiến khu vực trên thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc, mất ATGT.
Tại đây, theo ghi nhận của chúng tôi, bất chấp quy định, tình trạng dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định, lượn lờ chèo kéo khách đi xe hoặc dựng xe sát tường rào bến rồi chạy quanh kiếm khách của các lái xe ôm, taxi vẫn diễn ra khá phổ biến. Điều này khiến khu vực cửa bến xe Giáp Bát rơi vào tình trạng mất trật tự ATGT, an ninh khu vực, gây bức xúc cho người dân sinh sống tại đây và người tham gia giao thông trên tuyến.
Do đó, để đảm bảo trật tự ATGT, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán sắp đến, đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.