Dựng “mái nhà” trên đường giao thông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay, tại đường giao thông thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức có 2 hộ gia đình buôn bán vật liệu xây dựng và tạp phẩm làm khung sắt, lợp mái tôn với diện tích khoảng 70m2/hộ nhằm tận dụng đường đi làm nơi để hàng hóa (ảnh).

Dựng “mái nhà” trên đường giao thông - Ảnh 1
Việc sử dụng diện tích đường giao thông để hàng hóa không chỉ gây ảnh hưởng cho người và phương tiện tham gia giao thông khi qua đây và mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, còn tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng gây chập, cháy hệ thống đường dây điện của Công ty Điện lực Hoài Đức kéo qua đây. Đề nghị UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cùng UBND xã xử lý dứt điểm vi phạm nêu trên.