Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dùng phà đưa người dân qua sông khi chưa tái lắp đặt cầu phao Phong Châu

Kinhtedothi - Phương án sử dụng phà chuyên dụng để vận chuyển người và phương tiện qua lại giữa 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ đã được các cơ quan chức năng áp dụng, trong tình thế hiện tại nước sông Hồng chảy xiết chưa thể tái lắp đặt cầu phao Phong Châu.

Nỗ lực để hoàn thành sớm việc tìm kiếm người mất tích

Nội dung trên được đề cập tại Hội nghị giao ban công tác tháng 9, diễn ra ngày 3/10, do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu phao tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương đã rất nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tìm kiếm người bị nạn và trục vớt phương tiện, đồng thời cũng đã được Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng của Binh chủng Công binh - Lữ đoàn 249 và Quân chủng Hải quân - Lữ đoàn 126 tiến hành bắc cầu phao phục vụ Nhân dân đi lại và tìm kiếm người mất tích.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ địa phương về lực lượng, phương tiện để hoàn thành sớm nhất công tác tìm kiếm người mất tích và tiếp tục vận hành cầu phao thay thế cầu Phong Châu hiệu quả.

Chiều tối 1/10, do mưa lớn kéo dài, gió mạnh và mực nước sông dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên lực lượng chức năng phải tạm cắt cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh đã báo cáo về tình hình hoạt động của lực lượng công binh trong việc duy trì hoạt động của cầu phao cùng những thuận lợi, khó khăn khi duy trì hoạt động của cầu phao.

Chỉ huy Lữ đoàn 126 - Quân chủng Hải quân cũng báo cáo về công tác tìm kiếm người bị nạn và xác định các vị trí, tuy nhiên những ngày qua do nước sông Hồng lên cao, ngầu đục và chảy xiết nên đơn vị gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Sử dụng phà chuyên dụng khi cầu phao chưa thể tái lắp đặt

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, hiệp đồng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của các lực lượng. Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Binh chủng Công binh căn cứ vào tình hình thực tế lưu tốc dòng chảy, tiến hành lắp đặt cầu phao trong điều kiện cho phép để phục vụ người dân đi lại.

Để giải quyết tình thế trước mắt khi chưa thể tái lắp cầu phao do nước sông Hồng vẫn chảy xiết, Binh chủng Công binh nghiên cứu tổ chức phà thay thế, chỉ chở người dân và phương tiện xe máy qua sông. Chú ý về công tác an toàn, gia cố hai thành phà quân đội, cho ca nô đẩy để chuyên chở. Ra thông báo quy định thời gian, số lượng người và phương tiện được phép đi phà.

Lực lượng quân đội phối hợp các lực lượng công an, thanh tra giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn tuyệt đối cho người dân. Xây dựng phương án có ca nô trực 24/24h để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Về công tác tìm kiếm người mất tích, Bộ trưởng yêu cầu Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân phải nghiên cứu kỹ thực tế, đặc biệt là áp dụng kinh nghiệm tìm kiếm người gặp nạn ở các địa phương khác, nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm người mất tích nhằm an ủi, động viên thân nhân có người gặp nạn. Hỗ trợ tối đa cho tỉnh Phú Thọ nhằm sớm tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại và trục vớt cầu.  

Ngày 4/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo phương án sử dụng phà chuyên dụng nối hai bờ sông Hồng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao đã chính thức được áp dụng. Theo đó, từ thời điểm 14 giờ chiều nay (4/10) người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy và các loại xe mô tô có thể di chuyển qua khu vực cầu Phong Châu bằng phà quân đội.  

 

Cầu phao Phong Châu được Lữ đoàn 249 lắp đặt trên sông Hồng, đưa vào vận hành từ 6 giờ sáng 30/9, phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân sau sự cố sập cầu Phong Châu.

Đến chiều 1/10, do mưa lớn kéo dài, gió mạnh và mực nước sông dâng cao, lưu tốc dòng chảy trên sông Hồng lớn, nhiều cây cối, vật cản trôi trên sông mắc vào cầu phao, gây áp lực không đảm bảo an toàn cho cầu, cũng như cho người và phương tiện lưu thông.

Do đó, Binh chủng Công binh làm nhiệm vụ đã tạm thời cắt cầu phao, dừng việc lưu thông qua cầu phao Phong Châu từ thời điểm 18 giờ chiều 1/10 cho đến khi có thông báo mới.

Phú Thọ: hoàn thành cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu

Phú Thọ: hoàn thành cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ