Đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua game “Đế chế”: Vạch trần những thủ đoạn tinh vi

Đạt Lê - Việt Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để che giấu hành vi phạm pháp, Phí Văn Huấn thành lập Công ty CP EGOLD Việt Nam (Playonline.win) nhằm ngụy trang trong việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com. Với thủ đoạn thông qua các trò chơi game đế chế AOE, bóng đá... đường dây này thu hút hàng trăm nghìn người chơi với số tiền lên đến nghìn tỷ đồng.

Dùng tiền ảo đổi tiền thật
Trước đó, ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phí Văn Huấn (SN 1981, kẻ cầm đầu, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) và 55 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua trang web Powgs.com trên mạng internet. Trong cộng đồng AOE Việt Nam, Phí Văn Huấn được nhiều game thủ biết đến với biệt danh "CEO Huấn" hoặc "bầu Huấn".
Phí Văn Huấn và các đối tượng điều hành đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng qua mạng internet.
Tại Hà Nội, Huấn mở 4 địa điểm tại các quận Cầu Giấy và Đống Đa, thuê 16 kỹ thuật viên và nhân viên quản lý, nhân viên mua bán tiền ảo là đồng Gold để vận hành đường dây phạm tội. “Ông trùm” đường đây này cũng trực tiếp tổ chức, giám sát 13 đại lý cấp 1 và 2 đại lý cấp 2. Các đại lý có chức năng quy đổi, mua bán tiền Việt sang tiền ảo để sử dụng khi đặt cược trên web.
Theo cơ quan CSĐT, để tham gia, người chơi bỏ ra 100.000 đồng sẽ mua được 121.000 Gold. Khi người chơi thắng muốn bán lại tiền ảo để lấy tiền thật, các đại lý mua vào 123.000 Gold với giá 100.000 đồng… Cơ quan công an làm rõ, trang web cá cược trực tuyến trên bằng các hình thức xung quanh trò chơi điện tử đế chế AOE.
Trong game đế chế AOE có 16 đội quân, trong đó chia ra "8 đội quân tuyển - 8 đội không tuyển"; thắng thua bằng tiền ảo gold có thể quy đổi ra tiền thật; với trò chơi bóng đá có "trận cầu vàng" hay "siêu sao bóng đá" là các trận đấu giả lập theo hình thức thi đấu World Cup. Người chơi sẽ đặt cược cho đội nhà hoặc đội khách dưới hình thức tài - xỉu. Người chơi muốn tham gia thì phải tạo tài khoản trên trang web Powgs... rồi mua tiền ảo ở các đại lý do Huấn lập ra để nạp tiền vào tài khoản.
Hàng ngày “bầu Huấn” chỉ đạo nhân viên mở nhiều khung giờ cho "con bạc" vào cá cược. Mỗi khung giờ có nhiều lượt chơi, mỗi lượt 3 - 5 phút. Khi kỹ thuật viên mở trang cá cược, người chơi vào bàn và bắt đầu đặt cược. Nếu người chơi thắng sẽ được gấp đôi số lượng tiền ảo gold, còn hệ thống sẽ cắt của người thắng từ 1 - 1,5% số tiền thắng cược.
Cơ quan CSĐT cho hay, trong đường dây đánh bạc này, đối tượng Trần Ngọc Anh, là người lập trình xây dựng ra hệ thống trang web đánh bạc cá cược , quản trị và sửa chữa lỗi của hệ thống. Còn Lê Thanh Tùng quản lý các kỹ thuật viên. Đến nay, đã làm rõ có 16 đối tượng thuộc nhóm kỹ thuật, quản lý; nhóm đại lý cấp 1 có 13 đối tượng; đại lý cấp 2 có 2 đối tượng; đối tượng Huấn quản lý tất cả các thành phần này.
“Ông trùm” đối diện án phạt nào?
Về vụ việc trên, Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) nhận định: Người có hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật đều bị coi là hành vi phạm tội. Trong vụ án này, các đối tượng đã sử dụng trò chơi đế chế để cá cược thắng thua, để đánh bạc chứ không phải người nào chơi đế chế (các game thủ) bị coi là phạm vào tội “đánh bạc”.
Hành vi của Phí Văn Huấn có tính chất chuyên nghiệp, sử dụng internet, mạng máy tính, viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội. Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là tội xâm phạm đến trật tự công cộng, trực tiếp xâm hại trật tự nếp sống văn minh, gây ảnh hưởng xấu đến an toàn, trật tự xã hội. Từ hành vi cờ bạc có thể dẫn đến nhiều tội phạm khác.
Trong khi đó, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích: Thông thường, trong các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội; xác định vai trò của từng người trong việc hưởng lợi, phân chia lợi nhuận như thế nào. Ngoài ra, các bị can có thể bị điều tra thêm một số tội danh khác như: rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, tội Đánh bạc có mức hình phạt cao nhất không quá 7 năm tù. Còn Điều 322 bộ luật này quy định tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có hình phạt cao nhất 10 năm tù… Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành nếu người nào bị xử lý về cả 2 tội danh trên thì tổng hợp hình phạt không quá 17 năm tù.
Luật sư Cường đánh giá đây là vụ án phức tạp, hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thể hiện qua các chứng cứ điện tử. Do đó, việc chứng minh tội phạm, truy tìm dấu vết, hành vi của các đối tượng có thể gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, các khoản tiền liên quan do phạm tội mà có cũng sẽ bị thu hồi. Mọi tài sản, tang vật như điện thoại, máy tính, ô tô được sử dụng vào mục đích đánh bạc, tổ chức đánh bạc sẽ bị tịch thu, sung công quỹ...

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: Người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nếu có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng; sử dụng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù 5 - 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần