Đường hoa Nguyễn Huệ đẹp lung linh, sẵn sàng đón khách 

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối nay (19/1), đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc, diện mạo con đường đẹp nhất TP Hồ Chí Minh đã sẵn sàng mở cửa đón khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ từ lâu đã trở thành thương hiệu vào dịp Tết của TP Hồ Chí Minh và là điểm du Xuân được đông đảo người dân, kiều bào, du khách chờ đón. Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ được trang trí rực rỡ hơn, hoành tráng hơn nhân kỷ niệm 20 năm hình thành.

Đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Nguyên đán hằng năm do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chủ trì tổ chức, thực hiện với sự phối hợp của các sở, ban ngành cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp tại thành phố.

Theo ghi nhận, hiện các tiểu cảnh, đại cảnh gia đình mèo sum họp, vui chơi bên vườn hoa hay những con linh vật 20 năm hình thành đường hoa Tết đã được hoàn thiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ đến giờ khai mạc.

Hình ảnh trước giờ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ:

Đường hoa dài 600m, mang chủ đề TP Hồ Chí Minh - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng thể hiện muôn sắc xuân để ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa đã thành biểu tượng của TP vào dịp Tết Nguyên đán.
Đường hoa dài 600m, mang chủ đề TP Hồ Chí Minh - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng thể hiện muôn sắc xuân để ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa đã thành biểu tượng của TP vào dịp Tết Nguyên đán.
Đường hoa Nguyễn Huệ tươm tất trước giờ mở cửa.
Đường hoa Nguyễn Huệ tươm tất trước giờ mở cửa.
Xuyên suốt quãng đường hoa dài hơn 600m, người dân còn dễ dàng bắt gặp những chú mèo trong nhiều tạo hình khác nhau.
Xuyên suốt quãng đường hoa dài hơn 600m, người dân còn dễ dàng bắt gặp những chú mèo trong nhiều tạo hình khác nhau.
Cổng kết là hình ảnh đôi linh vật cao nhất và nổi bật nhất trên đường hoa với chiều cao lần lượt là 4,5m và 5,5m nằm trong bố cục với tên gọi “Thành phố thịnh vượng” được bố trí lệch một bên như cổng chào.
Cổng kết là hình ảnh đôi linh vật cao nhất và nổi bật nhất trên đường hoa với chiều cao lần lượt là 4,5m và 5,5m nằm trong bố cục với tên gọi “Thành phố thịnh vượng” được bố trí lệch một bên như cổng chào.
Năm nay, biểu tượng linh vật của năm mới không nằm ở vị trí trung tâm mà dời sang 2 bên để tạo không gian thoáng đãng, tối ưu về mặt lưu thông trong những ngày đường hoa mở cửa phục vụ công chúng thưởng ngoạn.
Năm nay, biểu tượng linh vật của năm mới không nằm ở vị trí trung tâm mà dời sang 2 bên để tạo không gian thoáng đãng, tối ưu về mặt lưu thông trong những ngày đường hoa mở cửa phục vụ công chúng thưởng ngoạn.
Hình ảnh đàn mèo có chiều cao từ 0,8 - 4,5m ở khu vực cổng chính đã được hoàn tất, là nét độc đáo của đường hoa năm nay.
Hình ảnh đàn mèo có chiều cao từ 0,8 - 4,5m ở khu vực cổng chính đã được hoàn tất, là nét độc đáo của đường hoa năm nay.
Chú trâu tượng trưng cho đường hoa Tết năm Kỷ Sửu 2009.
Chú trâu tượng trưng cho đường hoa Tết năm Kỷ Sửu 2009.
Chú rắn tượng trưng cho đường hoa Tết năm Quý Tỵ 2013
Chú rắn tượng trưng cho đường hoa Tết năm Quý Tỵ 2013
Hiện các tiểu cảnh, đại cảnh gia đình mèo sum họp, vui chơi bên vườn hoa hay những con linh vật 20 năm hình thành đường hoa Tết đã được hoàn thiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ đến giờ khai mạc
Hiện các tiểu cảnh, đại cảnh gia đình mèo sum họp, vui chơi bên vườn hoa hay những con linh vật 20 năm hình thành đường hoa Tết đã được hoàn thiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ đến giờ khai mạc
Đường hoa luôn là tâm điểm được nhiều người chờ đợi, thu hút hàng chục vạn người dân và du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, thưởng lãm mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Đường hoa luôn là tâm điểm được nhiều người chờ đợi, thu hút hàng chục vạn người dân và du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, thưởng lãm mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như: kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, hơn 102.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300m2 cỏ.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như: kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, hơn 102.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300m2 cỏ.
Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ phục vụ khách tham quan trong 8 ngày, từ 17 giờ ngày 19/1/2023 đến 21 giờ ngày 26/1/2023 (từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết).
Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ phục vụ khách tham quan trong 8 ngày, từ 17 giờ ngày 19/1/2023 đến 21 giờ ngày 26/1/2023 (từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết).