Đường hoa Nguyễn Huệ đông khách tham quan trong ngày mùng 3 Tết

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hai ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hôm nay mùng 3 Tết (tức ngày 3/2 Dương lịch) mọi hoạt động vui chơi giải trí tại TP Hồ Chí Minh đã ấm dần trở lại, đặc biệt là khu vực đường hoa Nguyễn Huệ.

Đại lộ Mai Chí Thọ - hầm Thủ Thiêm lưu lượng khách vào trung tâm TP Hồ Chí Minh rất đông. (Ảnh: Việt Hùng)
Đại lộ Mai Chí Thọ - hầm Thủ Thiêm lưu lượng khách vào trung tâm TP Hồ Chí Minh rất đông. (Ảnh: Việt Hùng)
Tuy nhiên khu vực chợ Bến Thành vẫn vắng vẻ, chỉ lác đác một số cửa hàng bán hoa bên phía cửa Bắc thuộc chợ Bến Thành. (Ảnh: Việt Hùng)
Tuy nhiên khu vực chợ Bến Thành vẫn vắng vẻ, chỉ lác đác một số cửa hàng bán hoa bên phía cửa Bắc thuộc chợ Bến Thành. (Ảnh: Việt Hùng)
Tại bến xe buýt đường Hàm Nghi một vài tuyến đã hoạt động trở lại nhưng số lượng khách rất vắng. (Ảnh: Việt Hùng)
Tại bến xe buýt đường Hàm Nghi một vài tuyến đã hoạt động trở lại nhưng số lượng khách rất vắng. (Ảnh: Việt Hùng)
Dinh Thống Nhất cũng đã mở cửa đón khách. (Ảnh: Việt Hùng)
Dinh Thống Nhất cũng đã mở cửa đón khách. (Ảnh: Việt Hùng)
Một số trung tâm lớn tại quận 1, TP Hồ Chí Minh khai trương trở lại trong ngày mùng 3 Tết, nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem. (Ảnh: Việt Hùng)
Một số trung tâm lớn tại quận 1, TP Hồ Chí Minh khai trương trở lại trong ngày mùng 3 Tết, nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem. (Ảnh: Việt Hùng)
Bất chấp thời tiết nắng nóng, du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ khá đông. (Ảnh: Việt Hùng)
Bất chấp thời tiết nắng nóng, du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ khá đông. (Ảnh: Việt Hùng)
Mô hình chúa sơn lâm bên trong đường hoa Nguyễn Huệ trở thành lựa chọn lý tưởng để chụp ảnh kỉ niệm của du khách. Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số người dân không tuân thủ đeo khẩu trang phòng dịch. (Ảnh: Việt Hùng)  
Mô hình chúa sơn lâm bên trong đường hoa Nguyễn Huệ trở thành lựa chọn lý tưởng để chụp ảnh kỉ niệm của du khách. Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số người dân không tuân thủ đeo khẩu trang phòng dịch. (Ảnh: Việt Hùng)  
Lượng du khách kéo về đông, giúp các hàng quán kinh doanh ăn uống quanh khu vực đường hoa Nguyễn Huệ hút khách. (Ảnh: Việt Hùng)
Lượng du khách kéo về đông, giúp các hàng quán kinh doanh ăn uống quanh khu vực đường hoa Nguyễn Huệ hút khách. (Ảnh: Việt Hùng)
Chị Hoàng Nga một tiểu thương bán bánh tráng nướng tại đường Nguyễn Huệ cho biết: Chị mở bán hàng từ 27 Tết để phục vụ khách du xuân, mấy ngày Tết khách tới hàng chị ăn rất đông, gấp 3-4 lần ngày thường. Tương tự, anh Bạch Ngọc Diệp là nhân viên bán hàng ăn nhanh “Thái” cho biết mở bán hàng phục vụ khách từ 28 Tết. “Tuy là ngày Tết, khách tới ăn đông đồ ăn cửa hàng anh vẫn không tăng giá”, anh Diệp nói.